Phước Thái: Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình

(NTO) Thời gian qua, xã Phước Thái (Ninh Phước) luôn tập trung tìm ra nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó, chú trọng tới việc phát triển trồng trọt và chăn nuôi, tạo động lực đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân địa phương.

Là một xã thuần nông, có diện tích tự nhiên gần 12.000 ha, trong đó có hơn 1.500 ha đất nông nghiệp, toàn xã hiện có 2.601 hộ, với trên 11.700 nhân khẩu. Ông Nguyễn Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thái cho biết: Đời sống của người dân địa phương gắn liền với nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chủ động nước tưới từ hệ thống kênh Nam kết hợp với chăn nuôi gia súc. Để giúp nông dân nâng cao mức sống, chính quyền xã luôn tập trung vận động người dân thay đổi phương thức canh tác truyền thống, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất phù hợp nhằm phát huy tối đa thế mạnh của địa phương.

Nông dân xã Phước Thái đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc.

Từ sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành cùng người dân của chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế đã tạo nét chuyển biến mới trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Kết quả nổi bật nhất trong sản xuất nông nghiệp ở Phước Thái đó là bà con đã chủ động liên kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố sản xuất trên 80 ha lúa giống, thực hiện thành công mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa với trên 1.000 ha, năng suất đạt từ 7,5-8 tấn/ha, đem lại lợi nhuận từ 5-7 triệu đồng ha so với ruộng đối chứng. Nhiều mô hình trồng cây ngắn ngày như đậu xanh, bắp… được chuyển đổi trên đất lúa và các vùng canh tác kém hiệu quả trên diện tích 100 ha cũng đem lại thu nhập khá cao cho các nông hộ. Bên cạnh đó, người dân trong xã còn tập trung phát triển mạnh chăn nuôi gia súc với tổng đàn hiện có trên 8.670 con; trong đó, đàn trâu, bò chiếm hơn 2.500 con, dê 2.217 con, cừu 2.700 con… Không những vậy, vài năm gần đây, nhiều hộ còn mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng đầu tư hàng chục triệu đồng để tăng đàn, xây dựng các chuồng trại chăn nuôi quy mô lớn. Điển hình như hộ ông Bá Khánh (thôn Hoài Trung) sau khi vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, ông mua 10 con cừu, nhờ đầu tư chuồng trại quy củ, trồng cỏ và chăm sóc tốt nên số lượng đàn tăng lên nhanh chóng, thu nhập hằng năm từ chăn nuôi đạt từ 35-40 triệu đồng. Phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình bằng hình thức chăn nuôi tại xã Phước Thái cũng được nhân rộng ra nhiều thôn, một số hộ có diện tích sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả thấp cũng chủ động chuyển hướng sang chăn nuôi, cải thiện thu nhập đáng kể cho gia đình. Ngoài ra, nhằm phát huy hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước tại địa phương như: Mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi heo bản địa, nuôi dê, cừu vỗ béo…, xã luôn tăng cường giám sát để các hộ gia đình được hỗ trợ con giống thực hiện đầy đủ các quy trình; cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở trực tiếp hướng dẫn bà con cách thức chăm sóc, phòng bệnh cho gia súc, kỹ thuật trồng cỏ chăn nuôi… Qua đó, tạo cơ hội cho các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các hộ dân trong xã còn phát triển một số ngành kinh doanh tổng hợp, sửa chữa cơ khí, gia công nông cụ, kỹ nghệ sắt nhôm, mộc dân dụng… cũng được đầu tư mở rộng. Thông qua mô hình phát triển kinh tế, không những giải quyết việc làm cho nhiều lao động, mà còn góp phần đẩy nhanh quá trình giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 5,35%, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm; số hộ khá, giàu ngày càng tăng.

Ông Nguyễn Ngọc Trường cho biết thêm: Thời gian tới, địa phương tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế thông qua các hội, đoàn thể liên kết với ngân hàng hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh; quy hoạch phát triển những cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế ở địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa; đề xuất với cấp trên có chính sách hỗ trợ vốn, cây, con giống và kỹ thuật…, góp phần đưa đời sống người dân ngày càng được nâng cao.