Hoạt động Đoàn và phong trào Thanh - Thiếu nhi qua một năm nhìn lại

(NTO) Năm 2017 vừa qua, là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Đoàn, bởi là năm tổ chức đại hội Đoàn các cấp, đánh dấu giai đoạn mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng. Chính vì vậy, với tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và sự nỗ lực vượt bậc, tuổi trẻ tỉnh nhà có quyền tự hào về những kết quả đã đạt được trong năm qua.

Nhìn lại năm công tác thanh niên 2017, anh Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Năm qua, bám sát chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” của Trung ương Đoàn đề ra và tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tập trung công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa cho thanh-thiếu nhi gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Triển khai các chương trình hỗ trợ đoàn viên-thanh niên (ĐV-TN), thực hiện các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Song song đó là tập trung kiện toàn tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên trong tỉnh.

Dấu ấn đầu tiên qua một năm hoạt động của Đoàn, phải kể đến thành công của đại hội Đoàn các cấp. Đặc biệt, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI thực sự là diễn đàn chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới 2017-2022. Đại hội đã thành công tốt đẹp và thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ tỉnh nhà được đem tài năng, sức trẻ với tinh thần thi đua, tình nguyện vì sự nghiệp xây dựng quê hương Ninh Thuận phát triển toàn diện, văn minh, giàu đẹp.

Song song với công tác tập trung chỉ đạo công tác Đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã triển khai tốt các mặt công tác giáo dục của Đoàn. Nổi bật đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị một cách cụ thể, thiết thực thông qua các cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận thi đua học tập và làm theo lời Bác” và “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Đồng thời phát động cán bộ, ĐV-TN tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Ninh Thuận–25 năm một chặng đường phát triển” và đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác trong các tầng lớp thanh niên.

Để khẳng định chất lượng hoạt động Đoàn, các phong trào cách mạng của tuổi trẻ cũng được Tỉnh đoàn triển khai bài bản, có chiều sâu, có sức lan tỏa rộng lớn trong ĐV-TN; 100% hoạt động đều được tổ chức theo hình thức cấp tỉnh phát động và các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc hưởng ứng thực hiện bằng những việc làm thiết thực. Với cách làm đó, trong năm qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đã đảm nhận 25 tuyến đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp; lắp đặt 529 bóng đèn chiếu sáng trên tổng chiều dài 16 km; tổ chức 2.360 đợt vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy 1.405 m3 rác thải; khơi thông, nạo vét hơn 30,5 km kênh mương nội đồng; xúc ủi đất đá sạt lở, dọn dẹp cây bị ngã, đổ, vá hơn 218 m, san lấp hơn 4,2 km đường nội thôn, san lấp 128 m3 đất đá do mưa lũ gây ra. Tổ chức Đoàn các cấp cũng đi thăm, tặng 22.360 suất quà, trị giá hơn 7,2 tỷ đồng cho các đối tượng khó khăn; trao 562 suất học bổng, trị giá 433 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học; sửa chữa 11 căn nhà, xây dựng 1 nhà Tình nghĩa, 3 nhà Nhân ái, 1 nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn; vận động 2.526 ĐV-TN tham gia hiến 1.986 đơn vị máu; tổ chức 33 đợt khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe và phát thuốc miễn phí, kết hợp tặng quà cho hơn 9.350 người dân; nhận phụng dưỡng người có công với cách mạng, các cụ già neo đơn và chăm sóc trẻ mồ côi…

Bước sang năm mới 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi tỉnh nhà tiếp tục thử sức mình với chủ đề công tác mới “Năm tuổi trẻ sáng tạo”. Anh Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ thêm: Với tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đề ra nhiệm vụ tập trung thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực, tổ chức các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp; chủ động đề xuất với chính quyền để trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và những lĩnh vực khó khăn, bức xúc của địa phương. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐV-TN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Biểu thị tinh thần quyết tâm chính trị cao độ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cùng toàn thể đoàn viên, thanh-thiếu nhi tỉnh nhà ra sức phấn đấu, mang trí tuệ, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đóng góp nhiều hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2018. Tất cả vì mục tiêu xây dựng và phát triển quê hương!