Phong trào “Sáng tạo trẻ” ở Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh

(NTO) Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn một vườn ươm sáng tạo”, những năm qua, phong trào “Sáng tạo trẻ” ở Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nhận được sự tham gia mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN).

Thông qua phong trào này, ĐV-TN thêm gắn bó với công việc, phát huy mạnh mẽ khả năng sáng tạo, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong lao động, học tập, nâng cao trình độ và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, từ đó khẳng định vai trò, năng lực của thanh niên làm tăng lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Thanh niên, công nhân tiêu biểu Khối Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương trong phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Anh Phan Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Đoàn TN khối Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trong khối đã chủ động trong việc triển khai, vận động ĐV-TN tích cực tham gia phong trào “Sáng tạo trẻ” nhằm khơi dậy niềm đam mê trong công tác nghiên cứu khoa học, đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác chuyên môn và phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, “dám nghĩ dám làm”, dám đảm nhận các khâu khó, việc mới, tạo được môi trường cho tuổi trẻ phấn đấu rèn luyện. Để phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai sôi nổi và rộng khắp, Ban Thường vụ Đoàn khối chú trọng hướng dẫn các cơ sở Đoàn tùy tình hình, điều kiện sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp mình để phát động phong trào đến từng đối tượng thanh niên, trong đó tập trung phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm nguyên vật liệu, đổi mới mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn khối cũng chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng, vinh danh những gương sáng tạo trẻ tiêu biểu, những người thợ trẻ giỏi... nhằm nhân rộng các gương điển hình, động viên, khích lệ tuổi trẻ cùng thi đua sáng tạo.

Quá trình triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” từ năm 2012 đến nay, toàn khối có 109 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được các cấp công nhận làm lợi hơn 13,5 tỷ đồng. Cùng với sự gia tăng về số lượng, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của ĐV-TN trong khối được đánh giá cao về mặt chất lượng và có tính ứng dụng cao. Đáng chú ý trong năm 2017 xuất hiện nhiều gương cán bộ, công nhân trẻ có từ hai đến ba sáng kiến hiệu quả, được áp dụng vào lao động sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho doanh nghiệp. Tiêu biểu về tập thể phải kể đến Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận với nhiều giải pháp kỹ thuật “ưu việt” nâng độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, báo sự cố lưới điện, giúp đảm bảo an toàn lao động, tiết kiệm thời gian, chi phí, vật tư, nhân công trong khâu chuyển tải lưới điện… Tiêu biểu về cá nhân có anh Nguyễn Minh Phong (Công ty TNHH May Tiến Thuận) với sáng kiến “Máy nhồi lông vũ” giúp tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và an toàn với người lao động; anh Ngô Dương Hồng Quân, nhân viên kỹ thuật Điện lực Ninh Hải với giải pháp sử dụng khóa số với mã cố định để khóa cửa thùng trạm phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện; chị Nguyễn Thị Thuận Anh, nhân viên Agribank Ninh Thuận với sáng kiến “Cung cấp gói sản phẩm tiện ích khi gửi tiền tiết kiệm tại Agribank” nhằm giúp giảm bớt thủ tục vay trong trường hợp cấp bách…. Đây cũng là những gương mặt ĐV-TN tiêu biểu đạt Giải thưởng “Sáng tạo trẻ thanh niên Ninh Thuận” năm 2017 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Tỉnh đoàn trao tặng.

Từ những đề tài, sáng kiến của ĐV-TN cho thấy, phong trào “Sáng tạo trẻ” của Đoàn khối đó đạt được nhiều kết quả cụ thể, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Qua đây có thể khẳng định, phong trào “Sáng tạo trẻ” của tuổi trẻ khối Doanh nghiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ khối Doanh nghiệp đã góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, là động lực thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Doanh nghiệp tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.