Công đoàn ngành Y tế chăm lo đời sống công đoàn viên

(NTO) Công đoàn ngành Y tế hiện có 1.669 công đoàn viên sinh hoạt tại 17 CĐCS, trong đó có 16 CĐCS đơn vị hành chính sự nghiệp và 1 CĐCS doanh nghiệp. Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công đoàn ngành luôn quan tâm công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống, giúp người lao động (NLĐ) an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Thị Đoan, Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết: Do đặc thù nghề nghiệp, hầu hết cán bộ, viên chức, lao động (CB-VCLĐ), nhất là đội ngũ y sĩ, bác sĩ thường xuyên làm việc thông tầm, tăng ca, trực đêm, trực vào các ngày lễ, tết và công tác lưu động ở các vùng sâu, vùng xa…, áp lực công việc rất lớn. Thấu hiểu được sự vất vả đó, tổ chức công đoàn luôn quan tâm, đề ra các giải pháp để anh chị em vừa có thu nhập ổn định, vừa bảo đảm đời sống tinh thần, tạo tâm lý thoải mái an tâm công tác. Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Công đoàn ngành chỉ đạo các CĐCS tích cực tham mưu với chính quyền thực hiện tốt các chế độ liên quan trực tiếp đến NLĐ: BHXH, BHYT, tiền lương, tiền thưởng, đặc biệt các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ độc hại, thù lao trực, nâng lương trước thời hạn... theo quy định. Việc thực hiện quy chế dân chủ cũng được chú trọng. Hằng năm, các CĐCS chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC và Hội nghị NLĐ, qua đó giúp NLĐ phát huy quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện quy chế cơ quan, đơn vị; quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm quyền lợi cho chính mình, cũng như nhận thức hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn.

 
Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Lao động và Luật Công đoàn.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, mỗi khi có đoàn viên ốm đau, gặp hoạn nạn hoặc vào các dịp lễ, tết, từ nguồn kinh phí công đoàn và quỹ phúc lợi của cơ quan, đơn vị, các CĐCS cùng chính quyền tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ kịp thời. Thời gian qua, Công đoàn ngành cùng với Sở Y tế đã xét duyệt và giải quyết truy lĩnh chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật từ năm 2012-2015 cho CB-VCLĐ với số tiền gần 10 tỷ đồng. Từ nguồn vốn xoay vòng, quỹ tình thương, thời gian qua, Công đoàn ngành cho 25 lượt công đoàn viên vay vốn không tính lãi, với tổng số tiền 250 triệu đồng, giúp công đoàn viên có thêm điều kiện tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên được các CĐCS tổ chức, nhất là vào các ngày kỷ niệm: Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), “Tháng Công nhân”, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7), với nhiều hoạt động như họp mặt, tọa đàm, thi tuyên truyền pháp luật, thi ẩm thực, văn nghệ, thể dục-thể thao... diễn ra hết sức sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống cho công đoàn viên.

Đời sống vật chất và tinh thần được chăm lo tốt, chính là động lực cho công đoàn viên tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Hằng năm, 100% công đoàn viên tham gia các phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, công tác khám chữa bệnh”; “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, phong trào “Thực hiện quy tắc ứng xử trong các cơ sở y tế”, ”Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đã đi sâu vào nếp sống, thay đổi tư tưởng, nhận thức cho đến hành động trong rèn luyện đạo đức, tác phong, đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ y tế. Hằng năm, trên 90% công đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó nhiều công đoàn viên được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, với nhiều đề tài, sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác khám, điều trị bệnh, làm lợi cho cơ quan, đơn vị hàng tỷ đồng; trên 90% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chất lượng hoạt động của CĐCS được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh hằng năm từ 98-100%, trong đó có 30% đạt vững mạnh xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Đoan cho biết thêm: Thời gian tới, Công đoàn ngành tiếp tục chỉ đạo các CĐCS luôn quan tâm, sâu sát tình hình đời sống, công tác của công đoàn viên để từ đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tham mưu, kiến nghị chính quyền có những giải pháp để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu tạo điều kiện cho anh chị em được học tập, rèn luyện chuyên môn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp mỗi cá nhân, tập thể nâng cao ý thức trách nhiệm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, cùng toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo sức khỏe nhân dân.