Ninh Hải chủ động ứng phó với mưa lũ

(NTO) Trong hai ngày 18 và 19-11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu hạn (PCTT& TKCN) huyện Ninh Hải tập trung thực hiện công tác phòng tránh cơn bão số 14 và chủ động ứng phó tình hình mưa lũ diễn ra trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 19-11, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 14 tại huyện Ninh Hải. Đồng chí động viên các chủ thuyền nghề neo đậu tại cảng Ninh Chử theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thuyền viên và phương tiện thuyền nghề.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên ngư dân
neo đậu thuyền tránh bão tại cảng Ninh Chử.Ảnh: Sơn Ngọc
 
 
Ngư dân neo cột tàu thuyền tránh bão số 14 tại cảng Ninh Chử. Ảnh: Sơn Ngọc
 

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Ninh Hải, toàn huyện đã huy động mọi nguồn lực tuyên tuyền vận động người dân giằng chống 903 căn nhà. Đồng thời tổ chức di dời 1.124 hộ với 4.473 người dân đến nơi trú ẩn an toàn, chiếm 86% số hộ trong phương án cần di dời tránh bão. Các cơ sở du lịch chuẩn bị phương án di dời 257 du khách (có 50 khách nước ngoài) lưu trú trên địa bàn huyện. Người lao động chăm sóc 115 lồng bè nuôi thủy sản trên vùng biển các xã Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải được đưa vào bờ tránh bão. Toàn huyện có trên 870 tàu thuyền của ngư dân địa phương và tàu vãng lai của các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận vào neo dậu an toàn tại cảng Ninh Chử và vịnh Vĩnh Hy. Ninh Hải có 16 thuyền nghề với 167 lao động đánh bắt xa bờ được thông báo vào neo đậu tránh bão tại đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang. UBND các xã, thị trấn và các đơn vị LLVT tổ chức trực 24/24 chỉ huy công tác phòng chống thiên tai và chuẩn bị con người, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

 
 
Sau khi neo đậu tàu thuyền an toàn, ngư dân kiểm tra ngư lưới cụ. Ảnh: Sơn Ngọc
 
 
Tàu thuyền vào neo đậu tránh bão an toàn tại cảng Ninh Chử. Ảnh: Sơn Ngọc

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Tuyết, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải cho biết đêm 18 và ngày 19-11, huyện Ninh Hải có mưa kéo dài trên diện rộng. Ban Chỉ huy PCTT& TKCN huyện phân công cán bộ về cơ sở kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc chính quyền các xã, thị trấn sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. Toàn huyện có 2.195 ha lúa vụ mùa đang vào giai đoạn trổ đòng, 403 ha nho và 157 ha cây rau màu. Chính quyền các xã vận động bà con nông dân chủ động bơm tháo nước chống ngập úng cây trồng. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huyện Ninh Hải chuẩn bị lực lượng và phương tiện chủ động ứng phó với mưa lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng con người, giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.