Mùi hoa sữa nồng nặc có gây ảnh hưởng sức khỏe?

(NTO) Hiện nay, hoa sữa đang vào mùa nở hoa dày đặc, các chùm hoa trắng xóa, xum xuê, bao trùm thân cây nhìn thấy khá đẹp mắt. Tuy nhiên, loại hoa này tỏa hương rất nồng, gây cảm giác khó chịu đối với các hộ dân sống trên một số tuyến đường có mật độ trồng hoa sữa dày như: Đường 21 Tháng 8, 16 Tháng 4, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Trỗi, Thống nhất, Quang Trung thuộc địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm…

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, đang kinh doanh cà-phê bên hông cổng Nhà Thiếu nhi tỉnh (đường 21 Tháng 8) chia sẻ: Xung quanh khu vực nơi đây có khoảng 10 cây hoa sữa đã trồng lâu năm, thân cây cao, tỏa bóng mát, mùa này ra rất nhiều hoa nhìn cũng thấy đẹp mắt. Tuy vậy, hoa sữa ra hoa dày đặc, ban ngày thì ngửi thấy dễ chịu, nhưng từ chiều đến tối mùi hương rất gắt, gây cảm giác khó chịu, nhức đầu. Ngoài ra, do những tháng cuối năm thường có gió bấc, cùng với xuất hiện những cơn mưa làm hoa sữa rụng rất nhiều nên ngày nào tôi cũng phải quét dọn…

Hoa sữa tỏa hương nồng mùi trên đường 21 tháng 8 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Đem ý kiến của người dân về nỗi lo mùi hương hoa sữa có ảnh hưởng sức khỏe không? Chúng tôi được Dược sĩ-Lương y Nguyễn Xuân Tuyển, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh cho biết: Cây hoa sữa không có độc tính, phát triển nhanh, thân nhựa, trồng khoảng 5 năm ra hoa. Mùa ra hoa nở rộ nhất từ tháng 9 và kéo dài cho đến tháng 11 Dương lịch hằng năm. Nếu trồng ít và thưa thì hoa sữa phát ra mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Tuy nhiên, nếu trồng mật độ dày tại một khu vực, hoa và quả của cây có nhiều lông, mùi đậm đặc sẽ phát tán trong không khí dẫn đến làm giảm lượng oxy, rất dễ gây dị ứng đối với những người có cơ địa dị ứng. Đối với những người bị bệnh như viêm phế quản, hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm mũi theo mùa nếu hít mùi hoa sữa nhiều thì bệnh sẽ nặng hơn, nhưng người bình thường thì không ảnh hưởng.

Theo Dược sĩ-Lương y Nguyễn Xuân Tuyển, để tạo cảnh quang môi trường không nhất thiết chặt phá bỏ hết. Cần cắt tỉa bớt cành thấp có nhiều hoa để cây phát triển cao lên nhằm giảm bớt mùi hương nồng nặc ảnh hưởng người đi đường. Quy hoạch, trồng cây hoa sữa sao cho hợp lý, cần trồng điểm, trồng thưa trên một số đường phố để tạo cảnh quang, tạo mùi thoang thoảng làm cho môi trường dễ chịu mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Đối với những nhà dân, phía trước có cây hoa sữa đang ra hoa có mùi đậm đặc thì cần lắp cửa kính để ngăn mùi vào nhà, đeo khẩu trang trước khi ra khỏi nhà để tránh những bệnh liên quan đến đường hô hấp…