• Ninh Thuận vui đón Lễ hội Katê 2017
  • (NTO) Ngày 19-10, đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh ta tưng bừng đón Lễ hội Katê năm 2017 và đón nhận Bằng chứng nhận Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đến dự và tặng quà Ban phong tục các đền, tháp; chúc đồng bào Chăm vui đón Lễ hội Katê đầm ấm, vui tươi…
  • Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh tại Lễ hội Katê 2017:

     Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho cho Ban phong tục tháp Pôklong Garai.
     
     
    Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng chứng nhận:”Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận
    được đưa vào Danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia” cho Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh.
     
     
    Lễ rước y trang lên tháp Pôklong Garai
     
     
    Chương trình dân ca, dân vũ chào mừng Katê 2017 và đón nhận Bằng chứng nhận:”Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận
    được đưa vào Danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia”.
     
     
    Nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ Chăm mừng đón Lễ hội Katê 2017.
     
     
    Nghệ nhân dân tộc Raglai xã Phước Thái (Ninh Phước) biểu diễn cồng chiêng tại tháp Pôklong Garai.
     
     
     Đồng bào Chăm cúng tổ tiên cầu mong cuộc sống an lành, thịnh vượng.
     
     
     Du khách trong và ngoài nước đến tham quan lễ hội Katê 2017.
     
     
    Toàn cảnh Tháp Pôkong Garai đón mừng Katê 2017.