Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh: Nhiều mô hình thi đua học và làm theo Bác

(NTO) Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh hiện có 36 hội viên, công tác ở nhiều bộ phận khác nhau, có nhiều khó khăn trong tổ chức sinh hoạt Hội. Tuy vậy, bằng nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, với những hình thức sáng tạo, hiệu quả, phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội nhiệt tình hưởng ứng, tạo động lực để mỗi hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Để phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên phụ nữ cả về kiến thức và phẩm chất đạo đức; quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, thời gian để các cấp Hội hoạt động. Các phong trào của Hội Phụ nữ các cấp đều gắn với việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chuyên môn cụ thể của từng hội viên.

Thượng úy Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều mô hình, hoạt động phong trào mang lại hiệu quả cao, như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Tổ nhóm tiết kiệm xoay vòng”… Các cấp Hội đã có nhiều hình thức như: Trồng rau, gia vị, làm giá đỗ, thu gom phế liệu… nhằm gây quỹ Hội. Số tiền thu được, Hội tổ chức các hoạt động: Thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày; tặng quà các cháu là con quân nhân có thành tích xuất sắc trong học tập; phối hợp với Hội Phụ nữ địa phương thăm, tặng quà đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân... Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã nhận đỡ đầu 28 lượt các cháu là con của cán bộ LLVT tỉnh bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn mỗi cháu 400 ngàn đồng/quý, tặng 1.000 cuốn vở, 450 kg gạo; tặng quà các đối tượng chính sách ở địa phương trị giá gần 25 triệu đồng; thăm, tặng quà các gia đình quân nhân nhập ngũ, đang làm nhiệm vụ ở hải đảo trị giá trên 22 triệu đồng; giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, thiên tai trên 20 triệu đồng…

Với những mô hình thi đua học và làm theo Bác, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã thực sự góp phần tích cực cùng Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh.