Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

(NTO) Chiều ngày 1-9, Hội Nông dân tỉnh và Công ty TNHH TM&DV Sài Gòn Ninh Thuận tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về “tuyên truyền, vận động nông dân tiêu thụ sản phẩm do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Ninh Thuận sản xuất, giai đoạn 2017-2020”. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chứng kiến lễ lý kết.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam và Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu về dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam và Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các bên chứng ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh triển khai tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng sản phẩm bia Sài Gòn Sagota của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Ninh Thuận sản xuất; phối hợp với Công ty TNHH TM&DV Sài Gòn Ninh Thuận tổ chức hội nghị để giới thiệu sản phẩm của công ty đến với hội viên nông dân. Công ty TNHH TM&DV Sài Gòn Ninh Thuận cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, tờ rơi...phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu về sản phẩm Sagota; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã công bố...

Phát biểu tại buổi lễ ký kết thỏa thuận, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hội Nông dân và Công ty TNHH TM & DV Sài Gòn Ninh Thuận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên nông dân và người dân sử dụng bia Sagota nhằm tiêu thụ sản phẩm bia Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Ninh Thuận sản xuất. Qua đó, thay đổi tập quán người tiêu dùng, góp phần vào việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thương hiệu cho sản phẩm bia Sagota đứng vững trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế, góp phần đóng góp vào ngân sách của tỉnh.