Sở Nội vụ: Họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập ngành Nội vụ và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

(NTO) Ngày 28-8, Sở Nội vụ tổ chức họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Nội vụ và Lễ đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: VM
 
 
Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: VM

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Nội vụ trong chặng đường 72 năm qua. Đối với ngành Nội vụ của tỉnh, trải qua 25 năm, dù có nhiều thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngành Nội vụ đã có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, năng động, sáng tạo luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước của tỉnh. Gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị qua mỗi thời kỳ, ngành Nội vụ tỉnh đã tham mưu kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng bộ máy chính quyền các cấp; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức nhà nước; công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; cải cách hành chính; quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, thi đua-khen thưởng, văn thư- lưu trữ, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ. Ảnh: VM
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ
cho các cá nhân đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước. Ảnh: VM

Phát biểu tại buổi họp mặt và Lễ đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Nội vụ tỉnh trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành cần tập trung tham mưu xây dựng chính sách đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết 30c của Chính phủ, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong những lĩnh vực trọng tâm; chủ động rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp; đẩy mạnh thực hiện các nội dung về nâng cao chế độ công vụ, công chức một cách toàn diện, nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành cần triển khải thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đảm bảo đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng ngành Nội vụ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; trao kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ cho 11 cá nhân đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tổ chức Nhà nước.