Công đoàn ngành Giáo dục: Nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

(NTO) Với vị thế là tổ chức chính trị-xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giáo viên, người lao động (GVNLĐ), những năm học qua, Công đoàn ngành Giáo dục đã không ngừng đổi mới nội dung, hướng hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo đời sống, vận động đội ngũ GVNLĐ rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Hằng năm, các cấp Công đoàn ngành đã chủ động phối hợp, tham mưu chuyên môn đồng cấp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT và các chính sách của địa phương đối với GVNLĐ; 100% các đơn vị trường học tổ chức tốt Hội nghị CBCC, CBVC. Thông qua hội nghị, tập thể các đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế cơ quan, biểu quyết các chỉ tiêu thi đua, ký kết thỏa ước lao động tập thể… Qua đó góp phần phát huy quyền làm chủ của GVNLĐ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho giáo viên đoạt giải
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học Mầm non năm học 2016-2017.

Cùng với đó, công tác hỗ trợ, thăm hỏi GVNLĐ khi ốm đau, tai nạn… được các cấp Công đoàn ngành quan tâm thực hiện kịp thời. Riêng năm học 2016-2017, từ các nguồn vận động, Công đoàn ngành đã tổ chức thăm hỏi 648 GVNLĐ, cán bộ công đoàn đã nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn; vận động ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn được 54 triệu đồng. Công đoàn Giáo dục huyện Ninh Hải vận động, hỗ trợ 2 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, với số tiền 56 triệu đồng; Công đoàn Giáo dục tỉnh vận động hỗ trợ 1 đoàn viên gặp tai nạn với số tiền gần 30 triệu đồng… Phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường, thầy trò giúp nhau” được triển khai thực hiện hiệu quả. Đơn cử như Công đoàn Giáo dục Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã vận động, quyên góp đạt 70,5 triệu đồng, 850 quyển vở, 5 cặp sách; trích 12 triệu đồng ủng hộ GVNLĐ ngành Giáo dục thành phố mắc bệnh hiểm nghèo và gần 17 triệu đồng ủng hộ Công đoàn Giáo dục huyện Ninh Sơn và Bác Ái giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, mà còn tạo thêm niềm tin, nghị lực, giúp đội ngũ GVNLĐ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Cùng với việc chăm lo đời sống, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động GVNLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước cũng được Công đoàn ngành Giáo dục quan tâm đẩy mạnh. Trong năm học 2016-2017, qua tuyên truyền, triển khai, toàn ngành có 336 GVNLĐ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghề nghiệp; trên 2.500 lượt GVNLĐ tham gia các lớp bồi dưỡng hè 2017, trong đó 200 GVNLĐ khối THCS tham gia lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”… tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Năm học 2016-2017, qua thực hiện các phong trào thi đua, toàn ngành có 10 GV đoạt giải Hội thi GV Mầm non dạy giỏi cấp tỉnh, 10 GV đoạt giải Hội thi GV Tiểu học chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh; 4 GV được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen, 3 GV được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

Đồng chí Phan Chánh Thảo, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, cho biết: Năm học 2017-2018 diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục các cấp; cũng là năm học ngành Giáo dục và Đào tạo có nhiều đổi mới quan trọng về quy mô và chương trình đào tạo. Để làm tốt vai trò của mình, Công đoàn ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo... Tiếp tục hướng mọi hoạt động về cơ sở, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho GVNLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm khơi dậy tinh thần thi đua lao động giỏi trong GVNLĐ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.