Cuộc đời thật đáng sống

(NTO) Mỗi người chỉ sống có một lần, vì vậy chúng ta phải sống sao cho thật xứng đáng và cho có ý nghĩa. Trong thế giới sự sống, mọi vật đều bình đẳng nên chúng ta phải biết tôn trọng bản thân và cả những người xung quanh.

Tất cả những gì mà bạn cần làm là hãy sống cuộc đời của chính mình, vì những ước mơ của mình. Sống cuộc đời mà bạn muốn, trở thành người mà bạn hằng mong ước, không để người khác sống thay. Luôn tự tin, chấp nhận mọi ưu điểm cũng như hạn chế của bản thân. Không thất vọng hay nuối tiếc những gì thuộc về quá khứ, trân quý cuộc sống hiện tại và cảm ơn những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho mình. Dũng cảm bước đi, để bạn mãi mãi là bạn. Hạnh phúc hay không tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn, cách bạn nhìn nhận bản thân và cách mà bạn lựa chọn. Sống biết ơn, học cách tự hài lòng và rồi bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận niềm hạnh phúc dành cho bạn. Chúng ta đừng quá bận tâm đến những điều vặt vãnh, vô nghĩa, để rồi quên đi thực tại hạnh phúc mà mình xứng đáng được hưởng. Cuộc đời đáng sống, là lời mời gọi chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại, khám phá và trải nghiệm. Ai cũng mong muốn được tận hưởng cuộc sống của riêng mình, nhưng quan trọng là cách thực hiện. Vấn đề không phải là tiền bạc hay thời gian, mà là làm thế nào để bạn có thể thoát khỏi những lo âu, tính toán của cuộc sống đời thường.

Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cần mạnh dạn quyết định và hành động. Đôi khi bạn có thể phạm sai lầm, vấp ngã và khi đó chớ vội nản lòng. Bạn nên biết, con đường đi đến thành công không bao giờ bằng phẳng, thất bại hôm nay chính là bài học cho ngày mai. Chúng ta nên xây dựng cho mình một lối sống chuẩn mực, đừng làm điều gì có lỗi để không phải hối tiếc về sau. Không ngừng cải thiện, chăm sóc bản thân để có thể trở thành con người hoàn thiện. Giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ, sống hết mình, làm hết sức, nếu không đạt được mục đích thì chúng ta vẫn thấy cảm thấy vui vì đã cố gắng hết mức có thể. Và cũng đừng bao giờ bỏ quên những người mà bạn đã từng quan tâm, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với những ai mà bạn cho là quan trọng. Hãy dành thời gian cho họ, dù chỉ là một ít thời gian để thể hiện sự chân thành của mình đối với họ. Tha thứ được thì nên tha thứ, kể cả những người đã từng làm bạn tổn thương, vì thù ghét chỉ khiến ta quên đi những điều đẹp đẽ khác. Tha thứ cho người khác, chính là giải phóng bản thân thoát khỏi sự ích kỷ, nhỏ nhen.

Thời gian của chúng ta là có hạn, hãy sống hết mình vì cuộc sống hôm nay. Sống chân thành, không giả dối, sống không hổ thẹn với lương tâm, không để bản thân phải ân hận về những việc mà mình đã làm. Và khi đó bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống biết bao.