Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI

(NTO) Trong 2 ngày 29 và 30-6, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, với sự tham dự của 146 đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 4.100 đoàn viên, thanh niên trong toàn khối.

 
Các đại biểu tham dự đại hội.
 
 
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn khối lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) và thảo luận đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, khơi dậy tiềm năng của ĐV-TN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội và tham gia bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Với tinh thần “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo và khởi nghiệp”, Đại hội kêu gọi ĐV-TN trong khối ra sức thi đua lao động, học tập; phát huy khả năng, trí tuệ và sức sáng tạo, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đoàn kết xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 17 thành viên; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 13 đại biểu. Anh Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đoàn khối khóa V tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn khối khóa VI.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn trao tặng cho 6 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi giai đoạn 2012-2017.