• Chinh phục hải đăng Mũi Dinh
  • (NTO) Địa danh Mũi Dinh thuộc xã Phước Dinh (Thuận Nam) đang trở thành điểm đến du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan khám phá thiên nhiên sơn thủy hữu tình đặc sắc của tỉnh ta. Nhiều du khách thích thú chinh phục đỉnh cao ngọn hải đăng Mũi Dinh hơn trăm năm tuổi. Du khách mất khoảng một giờ đi bộ từ tuyến đường ven biển Cà Ná đến với Trạm Hải đăng Mũi Dinh.
  • Anh Phạm Văn Cơ, Trưởng trạm Hải đăng Mũi Dinh cho biết đèn biển Mũi Dinh được người Pháp xây dựng đưa vào hoạt động từ năm 1904. Ngọn hải đăng cao 16 mét xây bằng đá ga nít rất vững chắc tọa lạc trên sườn núi cao khoảng 300 mét so với mặt nước biển. Hiện nay, hải đăng sử dụng pin trời nạp vào bình ắc quy cung cấp năng lượng cho ngọn đèn biển công suất 100 W tỏa sáng 26 hải lý định hướng tàu thuyền đi lại trên vùng biển hai tỉnh Ninh Thuận- Bình Thuận. Ngọn Hải đăng Mũi Dinh không chỉ là “mắt biển” dẫn đường bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu thuyền mà còn là cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

    Từ đỉnh cao ngọn hải đăng, du khách mở rộng tầm nhìn thỏa lòng thưởng ngoạn toàn cảnh thiên nhiên quyến rũ của vùng biển Mũi Dinh. Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thùy Hương cùng nhóm du khách đến từ tỉnh Bình Dương chinh phục hải đăng Mũi Dinh vào trưa ngày 27-6, phấn khởi chia sẻ:”Em và các bạn trẻ lấy làm hạnh phúc khi được chinh phục ngọn hải đăng Mũi Dinh. Cảm giác mệt nhọc bỏ lại phía sau lưng khi tận mắt thấy non xanh biển biếc tươi đẹp. Đến Ninh Thuận du lịch trong kỳ nghỉ hè năm nay để lại cho em ấn tượng tốt đẹp về tình cảm người dân địa phương thân thiện mến khách và nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách. Em cùng các bạn sẽ trở lại Ninh Thuận du lịch vào kỳ nghỉ hè trong những năm tới”.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh du khách chinh phục hải đăng Mũi Dinh:

    Du khách đi bộ vượt qua vùng “tiểu sa mạc” Mũi Dinh dài khoảng 1,5 km.

    Du khách tiếp tục vượt khoảng 2 km đường đèo dốc đến ngọn hải đăng Mũi Dinh.
     
     
     
    Niềm vui của du khách được đặt chân đến ngọn đèn biển trên 100 năm tuổi.
     
     
    Du khách chinh phục ngọn hải đăng Mũi Dinh cao khoảng 300 mét so với mặt nước biển.

    Anh Trần Minh Thảnh có trên 30 năm gắn bó cùng đồng nghiệp giữ “mắt biển”
    tỏa sáng trên Mũi Dinh.

    Trạm Hải đăng Mũi Dinh sử dụng pin năng lượng mặt trời thắp sáng đèn biển.
     
     
    Thắng cảnh Hòn Cò nhìn từ Mũi Dinh.
     
     
    Hòn Chồng do nhiều khối đá chồng chất  tạo  bình phong chắn gió Mũi Dinh.
     
     
     
    Cát bay tạo thành những hình thù lạ mắt trên đường đến hải đăng Mũi Dinh
     
     
    Các quán dưới chân núi phục vụ du khách chinh phục đèn biển Mũi Dinh.
     
     
    Du khách thích thú gặp đàn dê nhởn nhơ trên triền múi.
     
     
    Hoa bằng lăng rừng nở tím đường lên Trạm Hải đăng Mũi Dinh.