• Cơ sở nho giống Bảy Sành
  • (NTO) Trại nho giống, nho kiểng Bảy Sành (Hiệp Hòa, Phước Thuận, Ninh Phước) là một trong những cơ sở cung cấp cây giống cho nông dân trồng nho trên địa bàn tỉnh. Cơ sở rộng hơn 2ha, được phủ lưới, trồng các giống nho dại cắt hom từ 15-20 cm cho vào bầu chăm sóc bén rễ, ra lá cung cấp cho người trồng nho với giá 3.000đồng/gốc.
  • Nông dân mua nho dại về trồng sau 2-3 tháng tiến hành ghép cành. Cơ sở đưa cành giống nho ăn trái NH01-48, NH 01-152,  Red Cardinal, Black Queen... tới vườn ghép vào gốc nho dại cho bà con nông dân với giá 2.000 đông/gốc. Số lượng gốc nho giống dpo cơ sở Bảy Sành cung cấp 400 -500 ngàn gốc/năm, doanh thu khoảng 2 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng/năm. Cơ sở còn cung cấp cho thị trường 10 ngàn cây nho kiểng mỗi năm, doanh thu khoảng 1tỉ, lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, mức lương trung bình 7 triễu đồng/người/tháng. 

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại qui trình ghép cành nho của cơ sở Bảy Sành:

    Cơ sở sản xuất nho giống, nho kiểng Bảy Sành.

    Anh Nguyễn Văn Hòa, chủ cơ sở Bảy Sành cắt cành nho dại.

    Cành nho dại được cắt từ 15-20 cm.

    Cành nho dại được đưa vào bầu đất chăm sóc cho bén rễ.

    Cây nho dại ra lá được chăm sóc kỹ.

    Cây nho giống chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

    Chủ cơ sở chuẩn bị gốc nho kiểng để ghép cành.

     

     

    Qui trình ghép cành nho kiểng của anh Nguyễn Văn Hòa  chủ cơ sở Bảy Sành.

    Cây nho kiểng phát triển tốt sau khi được ghép cành.

    Những chậu nho kiểng cho trái chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.