Kỳ thi THPT quốc gia 2017 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế

(NTO) Sáng 24-6, thí sinh (TS) tỉnh ta tiếp tục dự thi tổ hợp môn Khoa học xã hội theo thứ tự các môn thi thành phần là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, thời gian làm bài 50 phút/môn. Đây cũng là tổ hợp môn thi cuối cùng trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Như Báo Ninh Thuận đã đưa tin, năm nay, toàn tỉnh có 5.630 TS đăng ký dự thi THPT quốc gia, trong đó số TS đăng ký dự thi tổ hợp môn Khoa học xã hội chiếm 61,34%. Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với Trường Đại học Tài chính-Marketing TP. Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận và các sở, ngành liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác thi được thực hiện chu đáo. Không khí bên ngoài địa điểm thi nghiêm túc, ổn định góp phần làm cho kỳ thi THPT quốc gia 2017 trên bàn tỉnh diễn ra an toàn. Các điểm thi thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh và giữ bí mật đề thi, chuẩn bị tốt nước uống, quạt mát, đội ngũ nhân viên y tế… bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giám thị coi thi và TS. Cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc các quy định, làm tròn trách nhiệm nhưng không gây áp lực cho TS, động viên, tạo tâm lý thoải mái giúp TS bình tĩnh làm bài đạt đạt kết quả cao nhất.

TS tại điểm thi Trường THPT Ninh Hải trao đổi bài sau giờ thi tổ hợp môn Khoa học xã hội.

Thầy giáo Nguyễn Tấn Chuyển, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Đức Thắng (Ninh Hải), cho biết: Kỳ thi năm nay, điểm thi Trường THPT Tôn Đức Thắng có 417 TS/18 phòng thi. Trong đó có 332 TS là học sinh của Trường THPT Tôn Đức Thắng và 85 TS là học sinh của Trường THPT Phan Bội Châu (Thuận Bắc). Trong những ngày diễn ra kỳ thi, cán bộ làm công tác coi thi và TS luôn nghiêm túc, chấp hành đúng quy chế. Không có cán bộ và TS vi phạm quy chế thi.

Kết thúc giờ thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội, theo quan sát của phóng viên, TS rời phòng thi với tâm trạng thoải mái. Em Nguyễn Trung Thuận, TS tại điểm thi Trường THPT Ninh Hải, chia sẻ: Kỳ thi năm nay, môn Giáo dục công dân là môn thi mới, môn Toán lần đầu thi theo hình thức trắc nghiệm nên trước khi kỳ thi diễn ra em cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, qua từng buổi thi, áp lực giảm dần, em đã làm khá tốt các môn thi của mình. Ở tổ hợp môn Khoa học xã hội, cấu trúc đề có sự phân hóa hợp lý, đáp ứng tốt yêu cầu xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh cao đẳng, đại học. Nếu ôn tập kỹ cả 3 môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân TS dễ dàng đạt điểm 6. Cùng tâm trạng phấn khởi như Thuận, TS Lê Thị My My (học sinh Trường THPT Ninh Hải), chia sẻ: Nhờ được thi ngay trên "trường nhà" nên chúng em giảm được rất nhiều áp lực từ việc đi lại đến tâm lý phòng thi. Nhìn chung, đề thi các môn năm nay bám sát chương trình phổ thông lớp 12 và có sự phân hóa, đáp ứng tốt yêu cầu xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đánh giá về kỳ thi THPT quốc gia 2017, đồng chí Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, cho biết: Nhờ sự nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan và 2 trường đại học, cao đẳng phối hợp nên kỳ thi THPT quốc gia 2017 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có trường hợp TS và cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác thi được Hội đồng thực hiện chu đáo, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, đánh giá đúng chất lượng người học. Kết thúc kỳ thi, toàn tỉnh có 50 TS vắng thi môn Ngữ văn, 59 TS vắng thi môn Toán, 35 TS vắng thi môn Ngoại ngữ, 38 TS vắng thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên và 52 TS vắng thi tổ hợp môn Khoa học xã hội, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Theo kế hoạch, kết quả thi THPT quốc gia 2017 sẽ được công bố vào trung tuần tháng 7. Thời gian phúc khảo bài thi từ ngày 17 đến 24-7 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.