Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn làm theo Bác từ những điều bình dị nhất

(NTO) Hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn (Thuận Bắc), ông Nguyễn Văn Thuận đã có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng tổ chức Hội, nâng cao đời sống, thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn và là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cương vị Chủ tịch Hội nông dân xã, ông luôn trăn trở làm sao để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho hội viên trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Từ suy nghĩ đó, ông luôn quan niệm mình phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, từ đó hội viên mới thực sự tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động, mô hình do Hội các cấp phát động. Ông Thuận cho biết: Xã Bắc Sơn là vùng đất còn nhiều khó khăn, đời sống của Nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập còn bấp bênh. Từ thực tế đó, ông luôn cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ để góp phần giúp cho nông dân tự vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất, thửa ruộng của mình.

 
Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn
làm theo Bác từ những điều bình dị nhất.

Bên cạnh việc tuyên truyền vận động, khuyến khích hội viên nông dân phát triển kinh tế, ông còn vận động và tạo điều kiện để hội viên tiếp cận áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao thu nhập, qua việc phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề nông thôn, tập huấn kỹ thuật sản xuất…Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, tổ chức Hội ngày càng phát triển, nhiều phong trào đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”;... Đến nay, Hội đã nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dự nợ 11,6 tỷ đồng; ký kết tiếp cận nguồn vốn cho nông dân từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18 tỷ đồng; triển khai mô hình nuôi bò vỗ béo tại thôn Bỉnh Nghĩa, với 12 thành viên từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân…Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng tiến bộ khoa học trên cây lúa như: Mô hình “1 phải, 5 giảm”; “3 phải, 3 tăng”… Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch Hội nông dân xã, ông đã vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tiêu biểu như: Vận động nhân dân hiến đất làm đường nội đồng từ đường 708 đến bửng Bàu Tre dài 1.547m; vận động nhân dân đóng góp được 29 triệu đồng cùng Nhà nước làm đường vào Nghĩa trang thôn Láng Me; tuyên truyền cho người dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa phương…

Không những thế, ông còn là một nông dân sản xuất giỏi của địa phương. Với đức tính cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, đến nay ông đã có trên 4 ha đất trồng lúa và nuôi 28 con bò, hằng năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Ngoài ra ông còn tạo việc làm theo thời vụ cho trên 10 lao động tại địa phương. Ngoài việc chú trọng phát triển kinh tế gia đình, ông còn giáo dục con cháu trở thành những người có ích cho xã hội, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào ủng hộ, các hoạt động công ích của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn, cho biết: Những việc làm của ông Nguyễn Văn Thuận trong những năm qua đã góp phần làm cho phong trào nông dân trên địa bàn xã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới…Ông Thuận còn hăng hái, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào của địa phương: xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội và là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.