Sôi nổi các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”

(NTO) Cùng đồng hành với hơn 5.600 thí sinh (TS) tỉnh ta bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 phải kể đến hoạt động “Tiếp sức mùa thi” của gần 600 tình nguyện viên (TNV) đến từ các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và Nhóm CTC (Nhóm cựu học sinh Ninh Thuận tại TP.Hồ Chí Minh). Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết, các TNV đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho các hoạt động “tiếp sức” cả về vật chất và tinh thần, giúp đỡ TS và người nhà TS tại 14 điểm thi trên toàn tỉnh.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) từ sáng sớm, nhóm TNV của Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đã hoàn tất việc bố trí những thùng nước đóng chai miễn phí phục vụ TS và người nhà TS. Anh Thái Duy Nguyên, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận, cho biết: Hưởng ứng chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay, Đoàn trường phát động đến sinh viên toàn trường phong trào “Cho em tôi đi thi” nhằm huy động đông đảo sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đăng ký làm TNV “tiếp sức mùa thi”.

Tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho TS tại Hội đồng thi Trường THPT Bác Ái.
Ảnh: V.Miên

Với đội TNV gồm 91 em, Đoàn trường đã bố trí thành 9 nhóm túc trực tại 9 điểm thi trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và các huyện: Ninh Hải, Bác Ái, Ninh Sơn và Ninh Phước. Các TNV có nhiệm vụ hướng dẫn TS làm quen với địa điểm thi; hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, phương tiện đi lại; hỗ trợ những suất ăn trưa miễn phí và chỗ ở miễn phí cho TS; hướng dẫn TS ở huyện Ninh Sơn dự thi ở các điểm thi trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm lấy vé xe buýt miễn phí (2 lượt đi và về) trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra; bố trí cho những TS ở xa về dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và THCS Trần Phú về nghỉ trưa tại Ký túc xá của trường... Kết thúc môn thi buổi sáng, anh Thái Duy Nguyên cho biết thêm: Tính đến thời điểm này, các TNV của Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đã hỗ trợ hơn 200 chai nước khoáng; 80 lượt phương tiện đưa đón TS; 60 suất ăn cho các em TS Trường THPT Lê Duẩn (Ninh Sơn) dự thi ở điểm thi Trường THPT Tháp Chàm (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm); 84 suất cơm cho TS Trường THPT Phan Bội Châu (Thuận Bắc) dự thi ở điểm thi Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải) và 50 suất cơm cho 50 TS là học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Nguyễn Trãi và Trường Ischool.

Không riêng gì điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi mà ở khắp các điểm thi trong toàn tỉnh, từ vùng cao Bác Ái, Ninh Sơn cho đến đồng bằng Ninh Hải, Ninh Phước hay Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, chúng tôi đều bắt gặp hình ảnh những TNV đang hướng dẫn, giúp đỡ một cách nhiệt tình cho các “sĩ tử” và người nhà. Em Pi-năng Thị Huyền là TS tự do dự thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, bộc bạch: Em và 6 bạn từ huyện Bác Ái xuống Phan Rang thi nên điều làm chúng em lo lắng nhất là chưa biết tìm chỗ nào nghỉ trọ trong 3 ngày thi. May mắn là hôm học nội quy thi em gặp được các anh, chị ở Nhóm CTC giúp đỡ cho chỗ trọ miễn phí ở Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh. Nhờ vậy, chúng em cảm thấy yên tâm hơn và tâm lý đi thi cũng thoải mái hơn để tập trung ôn thi đạt kết quả tốt. Em rất vui và cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh, chị chương trình “Tiếp sức mùa thi”!

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh đến ăn cơm miễn phí tại Chùa Trùng Khánh (Ninh Hải).
Ảnh: Sơn Ngọc

Được biết, ngoài hoạt động hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho TS, Nhóm CTC còn có nhiều hoạt động thiết thực như: Hướng dẫn TS và phụ huynh đến tìm hiểu các thông tin về quán ăn, nhà trọ an toàn, sơ đồ các điểm thi trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải; nhóm cũng vận động được 700 suất ăn miễn phí cho TS; phối hợp với nhà xe Thiện Trí tổ chức đưa đón TS ở Ninh Sơn, Bác Ái về Tp. Phan Rang-Tháp Chàm dự thi; bố trí TNV phối hợp điều tiết giao thông tại 5 điểm trường THPT: Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Tháp Chàm, Tôn Đức Thắng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; hướng dẫn TS về các khu vực nghỉ trưa công cộng gần điểm thi…

Với những hoạt động chúng tôi ghi nhận được đã phần nào phản ánh những việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực của các nhóm TNV “Tiếp sức mùa thi” nhằm đem lại không khí phấn khởi, giảm bớt căng thẳng, lo lắng, động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để các TS tỉnh ta thực hiện tốt nhất bài thi của mình. Không quản ngại đường xa, trời hè oi bức, sự đồng hành của đội ngũ TNV “Tiếp sức mùa thi” đã được đông đảo TS và người nhà TS đón nhận và vô cùng cảm kích. Đây là động lực để các bạn trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần vào thành công của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra trên địa bàn tỉnh ta.