Chợ Ba Tháp bị ngập nước vào mùa mưa

(NTO) Chợ Ba Tháp (xã Bắc Phong, Thuận Bắc) hiện có hơn 50 hộ dân kinh doanh, buôn bán. Trước đây, sau mỗi trận mưa, nước thoát rất nhanh, các hộ kinh doanh hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, từ khi tuyến Quốc lộ 1A được mở rộng, mỗi lần mưa, chợ bị ngập vì nước thoát chậm, gây khó khăn cho việc buôn bán. Chị Lê Thị Lý bán hàng trái cây trong chợ chia sẻ: Để có thể bán hàng được, tôi và một số người tự bỏ tiền xây bục bê-tông cao hơn nền chợ từ 20-30 cm. Dẫu vậy, khi mưa lớn, bục bê-tông vẫn ngập trong nước. Theo phản ảnh của các hộ kinh doanh tại chợ, sau trận mưa lớn, chợ ngập nước từ 40-60 cm, đường đi lầy lội, mọi người phải nghỉ bán. Vì tình trạng này kéo dài, không buôn bán được, nhiều người phải chuyển sang những khu chợ khác…

Theo ông Phạm Văn Lai, Trưởng thôn Ba Tháp, nguyên nhân chợ bị ngập nước sau mưa là do sau khi mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, khu chợ trở nên thấp hơn so với mặt đường; bên cạnh đó, rãnh thoát nước bị thu hẹp lại, nên nước thoát rất chậm, dẫn đến dễ ngập nước là khó tránh khỏi. Do đó, muốn nước thoát nhanh, một mặt phải nâng cao nền chợ, mặt khác cần phải mở rộng hệ thống thoát nước. Có như vậy, chợ Ba Tháp mới thoát khỏi tình trạng ngập nước mỗi khi mùa mưa tới.

Ông Nguyễn Văn Tiển, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Chợ Ba Tháp được xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 20 năm, đến nay cũng đã xuống cấp. Về vấn đề ngập nước, xã đã kiến nghị UBND huyện, nhưng vẫn chưa có nguồn kinh phí để cải tạo lại hệ thống thoát nước, đầu tư xây mới chợ. Để tạm thời khắc phục tình trạng trên, sau mỗi đợt mưa, UBND xã chỉ đạo Ban Quản lý chợ dọn dẹp, nạo vét cống rãnh để khơi thông dòng chảy.