Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Ramưwan

(NTO) Nhân dịp Ramưwan năm 2017, ngày 21-5, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và chúc mừng các chức sắc, cá nhân tiêu biểu đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni và Islam trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Sư cả Nguyễn Lài, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Bàni.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Sư cả Châu Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Bàni, .
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng ông Thành Thanh Tâm, Trưởng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Bội,Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi .
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng ông Thành Chiểu, nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh .

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm các chức sắc, cá nhân: Sư cả Nguyễn Lài, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Bàni; các Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Bàni: Sư cả Châu Minh Hương, Imưm Từ Công Dư; ông Thành Thanh Tâm,Trưởng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh; gia đình các ông: Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Hải; Nguyễn Văn Bội, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; Thành Chiểu, nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh biểu dương tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh nông thôn trong cộng đồng người Chăm, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương. Đồng chí chúc các Sư cả và bà con dồi dào sức khỏe, hưởng mùa Ramưwan vui tươi, lành mạnh; đồng thời mong muốn các vị chức sắc, cá nhân tiêu biểu tiếp tục vận động bà con đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh.

► Trước đó, ngày 19-5, lãnh đạo huyện Ninh Hải đã đi thăm, tặng quà các vị chức sắc tôn giáo và đồng bào Chăm tại xã Xuân Hải nhân dịp Ramưwan năm 2017. Tại những nơi đến thăm, lãnh địa phương chúc các vị chức sắc và bà con đón Ramưwan vui tươi, đoàn kết; mong muốn trong thời gian tới bà con tiếp tục thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vận động con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.