Anh Trần Minh Sơn: Học tập và làm theo Bác về tinh thần tận tụy với công việc

(NTO) Năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, đó là nhận xét của tập thể đơn vị đánh giá về anh Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Điện lực Thuận Nam-một trong những gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
 Anh Trần Minh Sơn.

Sau nhiều năm công tác tại Điện lực Tp. Phan Rang-Tháp Chàm với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh, tháng 8-2016, anh Sơn được điều động về làm Phó Giám đốc Điện lực Thuận Nam. Với nhiệm vụ mới còn rất nhiều khó khăn, nhưng anh đã cùng với lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Anh đã trực tiếp lắng nghe và xử lý, giải quyết hiệu quả các thắc mắc của khách hàng. Ngoài ra, anh Sơn cũng đi sâu, sát tìm hiểu nắm bắt địa bàn và nhu cầu sử dụng điện của người dân, từ đó có nhiều đề xuất và chỉ đạo cải cách các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian kéo điện cho khách hàng. Nhờ vậy trong năm 2016, Điện lực Thuận Nam đã đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục, doanh thu trong năm được 59,5 tỷ đồng, đạt 106,2% so với kế hoạch; phát triển được 251 khách hàng, nâng tổng số lên 10.098 khách hàng…

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuyến, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Thuận Nam cho biết: Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Trần Minh Sơn luôn thực hiện tốt vai trò nêu gương; có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, anh luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, nhân viên; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đi đầu trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các phong trào của đơn vị, được cán bộ, nhân viên tin yêu, quý mến.

Không chỉ năng nổ, nhiệt tình trong nhiệm vụ mới mà ngay cả trước đây khi còn là Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Điện lực Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, anh đã có tinh thần làm việc nghiêm túc, có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, đạt hiệu suất lao động cao. Bên cạnh đó, khi còn là Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận, anh luôn tham gia tích cực các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội. Anh cùng các đoàn viên-thanh niên triển khai 14 công trình, phần việc thanh niên, với tổng kinh phí trên 320 triệu đồng, tiêu biểu như: Công trình kéo mới, cải tạo hệ thống điện, thay bóng đèn hỏng, đèn tròn bằng bóng đèn compact tiết kiệm điện; công trình sửa chữa điện cho 500 hộ dân thuộc gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong tại 3 huyện Bác Ái, Thuận Bắc và Thuận Nam...

Anh Trần Minh Sơn chia sẻ: Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi cán bộ, nhân viên Điện lực Thuận Nam, đặc biệt là vai trò của người lãnh đạo phải hết sức nỗ lực, đề ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể đối với từng nhiệm vụ được giao. Vì vậy, bản thân phải luôn đổi mới cách suy nghĩ, cách làm, chủ động thực hiện nhiệm vụ và theo dõi thường xuyên để đạt được kết quả cao nhất. Trong đó, bản thân phải có phong cách làm việc dân chủ, khoa học; nói đi đôi với làm; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để công việc ngày càng hiệu quả hơn.

Ghi nhận những đóng góp trên, anh Trần Minh Sơn đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong các hoạt động Đoàn Thanh niên, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đặc biệt cá nhân được tập thể đơn vị nêu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…