• Ninh Thuận: Khởi sắc du lịch biển
  • (NTO) Ninh Thuận có bờ biển dài 105 Km, từ Cà Ná đến Bình Tiên, có lợi thế phát triển du lịch biển. Trong 25 năm qua, kể từ ngày tái lập tỉnh (1/4/1992 -1/4/2017) đến nay, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng với các hoạt động tắm biển, câu cá, lướt ván diều, đi canô trên biển, đi tàu đáy kính xem san hô, du lịch dã ngoại...

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh khởi sắc du lịch biển:

    Hoang sơ bãi biển Bình Tiên (Công Hải, Thuận Bắc) thu hút du khách đến tham quan.

    Bãi Kinh (Vĩnh Hải, Ninh Hải ) thu hút du  khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.
     
     
     
     
    Tuyến đường ven biển hoàn thành đưa vào sử dụng tạo động lực phát triển du lịch biển.

    Hoang sơ bãi biển Bình Tiên- Vĩnh Hy.

    Du khách đến vịnh Vĩnh Hy tham quan, nghỉ dưỡng.

     Khách du lịch tham quan Vịnh Vĩnh Hy (Vĩnh Hải, Ninh Hải).

    Du khách tham quan Hang rái (Vĩnh Hải , Ninh Hải).

    Khách quốc tế nghỉ dưỡng tại  bãi biển Ninh Chử.
     
     
    Du khách tắm biển tại Ninh Chử.

    Du khách tham quan và chụp ảnh phong cảnh biển.

    Khách quốc tế lướt ván diều tại bãi biển Bình Sơn - Ninh Chử

    Khách du lịch  tham quan. biển Mũi Dinh, Thuận Nam.

    Bãi biển Cà Ná (Thuận Nam) thu hút du khách đến nghỉ dưỡng.