Cô giáo Trần Thị Minh Lý: Học tập ở Bác tấm lòng yêu trẻ, tâm huyết với nghề

(NTO) Gần 5 năm công tác, kinh nghiệm nghề nghiệp chưa nhiều nhưng nghị lực và kết quả mà cô giáo trẻ Trần Thị Minh Lý (ảnh), giáo viên Trường TH Phước Đại B (xã Phước Đại, Bác Ái) đạt được thật đáng khâm phục.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, năm 2012, cô giáo trẻ Trần Thị Minh Lý về nhận công tác tại Trường TH Phước Đại B. Học tập ở Bác Hồ tấm lòng yêu trẻ, sự tận tâm, nhiệt huyết với nghề, cô giáo Minh Lý đã không ngừng nỗ lực trong việc tìm kiếm các phương pháp giảng dạy hiệu quả, linh hoạt, kết hợp giữa học và chơi, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học trực quan… giúp học sinh hứng thú và tiếp thu bài hiệu quả. Với những em yếu kém, chậm tiếp thu và thường nghỉ học cách nhật, cô giáo Minh Lý dành thời gian quan tâm, động viên, giảng giải bài nhiều lần cho đến khi các em thật sự hiểu.

Cô giáo Trần Thị Minh Lý.

Chia sẻ về nghề nghiệp của mình, cô giáo Minh Lý tâm sự: Cái khó lớn nhất của giáo viên vùng cao chúng tôi là trường có khá đông học sinh dân tộc thiểu số. Dù học đến lớp 4 nhưng vốn tiếng Việt của nhiều em còn ít, thiếu cách diễn đạt, lại cộng thêm tính rụt rè nên đôi lúc bài giảng nhiều lần nhưng vẫn có em chưa kịp tiếp thu. Thấu hiểu những điều này nên để học sinh có thêm vốn tiếng Việt, tiếp thu bài nhanh và hiệu quả, chúng tôi thường khuyến khích các em nói tiếng phổ thông khi đến trường, tổ chức cho các em sinh hoạt giữa giờ, kết hợp giữa học và chơi. Với những môn học không cần viết bài như Đạo đức, luyện đọc…, cô trò cùng nhau xếp gọn bàn ghế và ngồi học theo hình chữ U hoặc hình tròn dưới nền nhà nhằm tạo cảm giác mới lạ, gần gũi. Nhờ cách “đổi mới” này nên các em rất hứng thú, việc học vì thế cũng hiệu quả hơn. Đến cuối học kỳ I vừa qua, 100% học sinh lớp 4B do cô giáo Minh Lý phụ trách được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nội dung học tập các môn học, trong đó có 8/20 học sinh được nhà trường khen thưởng.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cô giáo Trần Thị Minh Lý còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của trường. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô giáo Minh Lý luôn chủ động đề cao tinh thần thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, sống trong sáng, lành mạnh; thực hiện tốt chủ trương đoàn kết nội bộ, tương thân, tương ái, hòa nhã với đồng nghiệp. Trong các hội thi của trường, cô tham gia và làm tốt việc trang trí lớp học, thiết kế đồ dùng dạy học từ vật liệu phế thải... Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, cô dạy học sinh chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt phong trào Kế hoạch nhỏ, tiết kiệm giấy vụn xây dựng Quỹ Liên đội. Thương học sinh nghèo, từ năm học 2015-2016 đến nay, cô phát động và duy trì hiệu quả phong trào “Tặng bạn quần áo cũ-Cũ mình mới bạn”, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn trong lớp có thêm điều kiện đến trường.

Cô giáo Lê Thị Lệ Quyên, Hiệu trưởng Trường TH Phước Đại B, nhận xét: Cô giáo Trần Thị Minh Lý là giáo viên có chuyên môn vững vàng, đạo đức, tác phong làm việc tốt, nhiệt tình và tham gia có hiệu quả các hoạt động của trường, của ngành, được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh tin yêu, mến mộ. Với những thành tích đạt được, cô giáo Trần Thị Minh Lý đã 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 năm đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Riêng năm học 2016-2017, cô vinh dự đoạt giải Ba (không có giải Nhất, giải Nhì) trong Hội thi Giáo viên TH chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh lần thứ I do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.