Bí thư Chi bộ khu phố hết lòng vì dân

(NTO) Là Bí thư chi bộ khu phố 6, phường Tấn Tài (Tp Phan Rang-Tháp Chàm), chị Nguyễn Thị Nghĩa, với vai trò người đứng đầu nêu gương năng nổ, nhiệt tình, đã luôn có mặt kịp thời khi có sự kiện xảy ra trong khu phố. Nhờ gần dân, sát dân, chị đã vận động người dân tham gia tích cực các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2016, chị được cấp ủy phường Tấn Tài biểu dương về tấm gương đảng viên (ĐV) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Thị Nghĩa tham gia phong trào cách mạng ở địa phương từ sau ngày giải phóng và năm 1989 được kết nạp vào Đảng. Năm 2007, sau khi tách khỏi khu phố 2 và thành lập khu phố 6, chị bắt đầu đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ khu phố 6. Từ khi đi vào hoạt động, Chi bộ khu phố 6 đã phát huy vai trò lãnh đạo, hằng năm đều được công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Khu phố 6 có khoảng 425 hộ dân (1.450 khẩu), đa số làm nghề buôn bán nhỏ. Trước đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối phức tạp, còn xảy ra nhiều vụ trộm cắp vặt do các đối tượng từ nơi khác đến thực hiện, nhưng nhờ sự lãnh đạo của chị và chi bộ, người dân nâng cao ý thức cảnh giác nên những năm qua tình hình đã chuyển biến rõ nét. Năm 2016, khu phố 6 cơ bản chấm dứt tình trạng trộm cắp vặt, được UBND thành phố tặng giấy khen khu phố điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 
Chị Nguyễn Thị Nghĩa, Bí thư chi bộ khu phố 6, phường Tấn Tài.

Theo đồng chí Bùi Tấn Sang, Bí thư Đảng ủy phường Tấn Tài, để có được kết quả trên, đó là sự nỗ lực của tập thể chi bộ, Ban Quản lý khu phố, nhưng nổi bật là vai trò cá nhân của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa. Những năm trước, để thúc đẩy hoạt động của Tổ Bảo vệ khu phố, đồng chí Nghĩa đã đề xuất cùng đi tuần tra ban đêm (khoảng từ 1-2 giờ sáng) với anh em bảo vệ. Mục đích của chị là nhằm nắm rõ lịch trình, cách tuần tra và tình hình địa bàn, qua đó đúc kết kinh nghiệm chỉ đạo sâu sát hơn. Sau này thành lệ, thỉnh thoảng vài tháng một lần, đồng chí lại đi tuần chung với tổ bảo vệ. Từ thực tế ghi nhận, đã chỉ đạo Ban quản lý khu phố xây dựng mô hình “Tiếng kẻng Nhân dân” ở các cụm dân cư, hễ có trộm cắp đột nhập là đánh kẻng cho mọi người hay để cùng bảo vệ. Trong sinh hoạt thường ngày, người dân đến gặp bất cứ lúc nào chị cũng tiếp và trò chuyện. Nghe có chuyện mâu thuẫn, tranh chấp làng xóm là đến can ngăn, giải quyết. Có lần một cặp vợ chồng trong khu phố tổ chức đánh bạc thường xuyên, đồng chí đến nhắc nhở nhiều lần nhưng họ chẳng những không chấp hành mà còn có lời lẽ không hay. Nhưng sau này, đôi vợ chồng nói trên gây gỗ nhau, chính đồng chí là người đến hòa giải và giờ đây họ bỏ hẳn bài bạc, chăm chỉ làm ăn và tích cực tham gia sinh hoạt, hội họp trong khu phố.

Đề cập tới các việc trên, chị Nguyễn Thị Nghĩa tâm sự: “Mình nghĩ đã là Bí thư Chi bộ khu phố, nghĩa là sống trong lòng dân nên phải luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư tình cảm của bà con xóm phố. Tùy trường hợp, đối tượng mà có biện pháp thích hợp và phải luôn kiên trì vận động, thuyết phục họ, có như vậy mới gây được lòng tin, được bà con ủng hộ”. Ngoài cương vị Bí thư Chi bộ khu phố, chị Nghĩa còn giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường và có những đóng góp thiết thực trong công tác chăm sóc người cao tuổi của địa phương. Từng là cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, quen với phong trào nên chị đã vận dụng kinh nghiệm vào công tác tập hợp hội viên. Bên cạnh việc làm tốt công tác mừng thọ các cụ, hễ nghe tin có cụ cao tuổi bệnh là kịp thời đến thăm hỏi và khi có cụ qua đời, tổ chức thăm viếng, đọc điếu văn chia sẻ đau buồn, vỗ về an ủi gia đình họ. Ngoài Quỹ Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phường thành lập theo quy định, chị đã có sáng kiến xây dựng thêm Quỹ Cộng đồng ở các khu phố, hằng quý từ các nguồn quỹ này, Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà và tư vấn sức khỏe cho các cụ. Việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, góp phần động viên các gia đình khó khăn trong việc chăm sóc người cao tuổi, đem lại niềm vui cho các cụ.

Bằng những đóng góp thiết thực, chị Nguyễn Thị Nghĩa đã được Đảng ủy phường Tấn Tài chọn là cá nhân tiêu biểu “làm theo” trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trước đây và hiện nay tiếp tục là điển hình đi đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiệt tình làm công tác vận động quần chúng và bảo vệ trật tự trị an tại địa phương, chị Nguyễn Thị Nghĩa luôn sống mẫu mực, nêu gương cho mọi người dân trong khu phố về lòng tận tụy với cộng đồng.