Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sự phát triển quê hương

(NTO) Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tuổi trẻ khối Doanh nghiệp (DN) đã đoàn kết, sáng tạo, xung kích triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân-lao động đạt được những kết quả phấn khởi, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các DN trong Khối nói riêng và của tỉnh nhà nói chung.

Phát huy vai trò xung kích trong lao động sản xuất, kinh doanh

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh (ĐKDN) hiện có 24 tổ chức cơ sở đoàn tại các DN, với tổng số 1.306 đoàn viên và 500 thanh niên. Đây là lực lượng lao động có trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật; luôn năng động, sáng tạo, xung kích trên các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của DN tỉnh nhà. Anh Hồ Anh Dũng, Bí thư ĐKDN tỉnh cho biết: Để phong trào Đoàn không mang tính hình thức “nằm trên giấy” đòi hỏi mỗi đơn vị, mỗi cán bộ Đoàn cần chủ động trong việc tham mưu với lãnh đạo DN, phát huy tính năng động, sáng tạo triển khai các hoạt động, xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh của DN.

ĐV-TN Khối Doanh nghiệp thực hiện Chương trình “Thắp sáng đường quê”.

Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ qua, cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc các DN đã tin tưởng giao cho tổ chức đoàn đảm nhận các đề tài nghiên cứu, công trình, phần việc thanh niên gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động và tạo ra kinh phí cho hoạt động Đoàn. Phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, với nhiều mô hình, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo được áp dụng vào thực tế sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, giúp tiết kiệm chi phí và làm lợi cho các DN hàng tỷ đồng mỗi năm. Trong nhiệm kỳ, toàn khối có hơn 92 đề tài nghiên cứu khoa học được các cấp công nhận, với giá trị làm lợi hơn 10,3 tỷ đồng; đảm nhận 225 công trình, phần việc thanh niên gây quỹ hoạt động hơn 889 triệu đồng. Tiêu biểu có các Đoàn cơ sở: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa-Phan Rang, Công ty Điện lực, Viễn Thông tỉnh, Bưu điện tỉnh, Công ty TNHH May Tiến Thuận, Công ty Cổ phần Cấp nước và Chi đoàn cơ sở Agribank Ninh Thuận... Anh Đặng Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận cho biết: Thông qua phong trào thi đua “Sáng tạo trẻ”, nhiệm kỳ qua, ĐV-TN tham gia 83 sáng kiến áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả đó, được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao, có tác động thúc đẩy phong trào thi đua, sự phấn đấu của mỗi đoàn viên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn.

Ghi dấu hoạt động Đoàn trong cộng đồng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết tuổi trẻ, lực lượng ĐV-TN đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển... Trong nhiệm kỳ qua, toàn khối đã thăm tặng quà 1.499 lượt hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, với số tiền hơn 454 triệu đồng, xây dựng 4 ngôi nhà nhân ái, trị giá 134 triệu đồng; phụng dưỡng 8 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức “Bữa cơm gia đình- Sưởi ấm lòng Mẹ” tại nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng...; cấp phát hơn 300 cơ số thuốc cho các hộ nghèo, sửa chữa điện và phát quang, mở rộng 1.700 m đường nội thôn, với số tiền gần 700 triệu đồng. Ngoài ra, vào các dịp Tết nguyên đán, Ban Thường vụ Đoàn khối đã tặng 197 suất quà cho cán bộ, ĐV-TN công nhân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hơn 85 triệu đồng trong chương trình công tác xã hội “Nụ cười xuân”... Trong chương trình “Đưa nước sạch về vùng hạn” năm 2015 và 2016, toàn khối đã vận chuyển được trên 260.000 lít nước sạch, hơn 2 tấn gạo, 25 bồn chứa nước 500 lít đến với nhân dân vùng hạn, với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Trong cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”, ĐKDN đã thực hiện và bàn giao Công trình thanh niên “Đưa đèn chiếu sáng về nông thôn” với chiều dài thi công 2,5 km, với tổng số tiền trị giá gần 100 triệu đồng...

Theo anh Hồ Anh Dũng, Bí thư ĐKDN, nếu những nhiệm kỳ trước đây phong trào thanh niên tình nguyện chủ yếu được thực hiện vào đợt cao điểm, như: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên... thì trong nhiệm kỳ này, hoạt động tình nguyện trải đều trong năm nhằm đảm bảo số lượng và nâng cao chất lượng phong trào. Căn cứ vào thực tế nhu cầu của địa phương, các cơ sở đoàn đăng ký công trình, phần việc phù hợp như: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; phong trào đền ơn đáp nghĩa; trao học bổng, bảo vệ môi trường, hỗ trợ giúp nhau làm kinh tế... Mỗi công trình, phần việc thanh niên không chỉ dừng lại ở việc góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, mà còn nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức cho ĐV-TN…

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2012-2017, toàn Khối đã có 196 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ phong trào Đoàn đã xuất hiện những gương sáng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên công nhân trong học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Nhiều tập thể, cá nhân và tổ chức đoàn cấp cơ sở vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn; UBND tỉnh và Tỉnh đoàn. Riêng năm 2014, ĐKDN tỉnh vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị Xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên...