Các đơn vị, địa phương: Kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ

(NTO) Ngày 8-3, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; triển khai công tác nữ công năm 2017.

Các đại biểu cùng ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, cuộc khởi nghĩa tự hào của Hai Bà Trưng. Phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, lực lượng nữ công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà luôn ra sức phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị và làm tròn vai trò người phụ nữ trong gia đình. Các cấp công đoàn quan tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thực hiện chính sách, pháp luật; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống cho lao động nữ. Trong năm 2016, toàn tỉnh có 13.313 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đạt gần 90% số chị đăng ký.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Năm 2017, công đoàn các cấp tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của ban nữ công công đoàn các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất chính trị; khuyến khích chị em tích cực học tập, rèn luyện tay nghề, chuyên môn; tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra, chăm lo, bảo vệ đời sống cho lao động nữ. Phấn đấu có trên 80% lao động nữ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và ít nhất 30% lao động nữ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2016.

►Ngày 8-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Sơn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 8/3/1910 – 8/3/2017. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng; trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc...

Phát huy truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, phụ nữ huyện Ninh Sơn thi đua thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

 

 

Huyện Ninh Sơn tọa đàm kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 8/3/1910-8/3/2017.