Họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 11-2, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017. Tham dự có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà con, sinh viên tỉnh Ninh Thuận đang công tác, học tập, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh.

Đây là buổi họp mặt truyền thống được tổ chức hằng năm để lãnh đạo tỉnh và những người con Ninh Thuận sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ thăm hỏi, động viên, trao đổi thông tin về tình hình kinh tế xã hôi tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo thành tựu kinh tế -xã hội nổi bật của tỉnh trong năm qua và những giải pháp đột phá về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2017. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đạt được những thành tựu đó, ngoài sức mạnh nội lực của tỉnh còn có sự chung sức chung lòng ủng hộ của những người con Ninh Thuận đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, bà con bày tỏ lòng tự hào và phấn khởi trước sự thay đổi của quê hương Ninh Thuận và mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối đầu tư mạnh mẽ, tạo điều kiện để bà con xa quê góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà
cho Ban Đại diện liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Ban Đại diện liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp thiết thực của những người con Ninh Thuận luôn hướng về cội nguồn quê hương. Ninh Thuận rất tự hào vì có những người con thành đạt trên các lĩnh vực công tác tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Thông qua Ban Liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP.Hồ Chí Minh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn kết nối, mời gọi những nhà đầu tư có tiềm năng về làm ăn tại Ninh Thuận. Các sở, ngành và các huyện, thành phố sẽ đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư sản xuất- kinh doanh bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.