Ninh Thuận: Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(NTO) Ngày 11-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự Lễ phát động còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu.

 

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự lễ phát động.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ phát động.
 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào dịp đầu Xuân mới đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trong nhiều năm qua, việc trồng cây góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả việc trồng, chăm sóc cây xanh, chung tay xây dựng quê hương Ninh Thuận xanh- sạch- đẹp. Đoàn viên thanh niên làm lực lượng nòng cốt tiếp tục tuyên truyền vận động mỗi nhà, mỗi người hưởng ứng thực hiện tốt phong trào trồng cây góp phần ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời tham gia đóng góp “Quỹ cây xanh” xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến xanh trong tương lai.

 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đóng góp xây dựng "Quỹ cây xanh".
 
 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đóng góp xây dựng "Quỹ cây xanh".
 
 
Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đóng góp xây dựng "Quỹ cây xanh".
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đóng góp xây dựng "Quỹ cây xanh".
 
 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đóng góp xây dựng "Quỹ cây xanh".
 
 
Các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành đóng góp xây dựng "Quỹ cây xanh".

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành đã trồng 23 cây xanh bản địa tại khu vực Công viên biển Bình Sơn. Trên 350 đoàn viên, thanh niên các đơn vị, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam Thành đã tham gia diễu hành các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố và tiến hành trồng, chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh tại khu vực Công viên và bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017:

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trồng cây tại Lễ phát động.

  

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trồng cây tại Lễ phát động.

 

 Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây tại Lễ phát động.
 
 
 Đồng chí Cao Văn Hóa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trồng cây tại Lễ phát động.
 
 
 Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại Lễ phát động.
 
 
  Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại Lễ phát động.
 
 
 
Đồng chí Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trồng cây tại Lễ phát động.

 

Đồng chí Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy trồng cây tại Lễ phát động.

 

 Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trồng cây tại Lễ phát động.

 

Đồng chí Hoàng Thị Út Lan, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh trồng cây tại Lễ phát động.

 

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tham gia trồng cây tại Lễ phát động.

 

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại bãi biển Bình Sơn.
 
 
  Đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành trên các trục đường chính của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

►Ngày 11-2, huyện Ninh Hải tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đồng đông đảo cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh Trường THPT Ninh Hải.

Lãnh đạo huyện Ninh Hải tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017.

Tại buổi phát động, lãnh đạo huyện đã nêu cao ý nghĩa của Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên và học sinh trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền sâu rộng tầm quan trọng về việc trồng cây, gây rừng, làm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo huyện và cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia trồng, chăm sóc 20 cây xà cừ và vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường trung tâm thị trấn Khánh Hải.

►Ngày 11-2, huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2017. Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện  kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia thu gom rác thải, làm sạch nhà, sạch ngõ, chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp.

Trồng cây xanh tại văn phòng Ban quản lý Khu phố 6, thị trấn Tân Sơn.

Ngay sau lễ phát động, gần 100 cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên-thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiến hành trồng 10 cây xanh tại văn phòng Ban Quản lý khu phố 6, thị trấn Tân Sơn.

►Ngày 11-2, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh tổ chức phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2017. Cán bộ lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ cùng cán bộ trung tâm tham gia hưởng ứng Tết trồng cây xây dựng khuôn viên trung tâm xanh, sạch đẹp. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn phương pháp trồng, chăm sóc cây đến toàn thể cán bộ, nhân viên, nhằm thực hiện tốt phương châm "Thiết thực, hiệu quả, trồng cây nào, phát triển tốt cây đó".

 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ tham gia trồng cây tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh.