Hội Đông y tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông

(NTO) Ngày 10-2, Hội Đông y tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 226 năm ngày mất của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông (1791-2017).

 
Dâng hương tưởng niệm 226 năm ngày mất của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông (1791-2017).

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại tiểu sử, y nghiệp, truyền thống y đức, y thuật, 9 điều y huấn cách ngôn của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông và nghe lại thư của Bác Hồ gửi Hội nghị cán bộ ngành Y tế vào tháng 2-1955.

Những năm qua, những người làm công tác y dược cổ truyền tỉnh nhà luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của vị Y sư tiền bối và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, rèn luyện y đức, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao y thuật hết lòng hết sức phục vụ, chăm lo sức khỏe Nhân dân, không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức Hội Đông y ngày càng vững mạnh. Đến nay, đã có 63/65 xã, phường có tổ chức Hội. Năm 2016, toàn tỉnh khám, chữa bệnh đông y cho trên 163.000 lượt bệnh nhân; tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh nhân đạo cho trên 22.300 lượt người với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng.

Năm 2017, Hội Đông y tỉnh phấn đấu 100% xã, phường có tổ chức Hội. Toàn tỉnh khám chữa bệnh đông y cho trên 150.000 lượt bệnh nhân; tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh nhân đạo cho trên 25.000 lượt người; 100% cán bộ Hội chuyên trách được bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ…