Gia đình hiếu học

(NTO) Lần giở từng tờ giấy khen học sinh giỏi xếp tập trên tay, ông Phan Lộc (thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải, Ninh Hải) kể cho chúng tôi nghe về chuyện học của con mình với niềm vui, xen lẫn tự hào: Con gái đầu là Phan Thị Yến Nhi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi Trường Đại học Lạc Hồng, hiện đang làm phiên dịch viên tiếng Nhật ở TP. Hồ Chí Minh.

Con trai út là Lê Minh Sơn đang là sinh viên ngành Điện công nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015-2016, Sơn đạt 20 điểm nhưng vì thương ba mẹ, Sơn không đăng ký học đại học mà học nghề để đỡ đần gia đình.

 

Ông Phan Lộc, gương sáng gia đình hiếu học ở địa phương.

Nhớ lại những tháng năm vất vả, chắt chiu từng đồng lo cho con ăn học, ông không giấu được xúc động. Lúc con gái tròn 2 tuổi, vợ ông không may bị mù cả 2 mắt. Thương vợ con, một mình ông chèo chống lo kinh tế cả gia đình và quyết tâm dù vất vả đến đâu cũng phải lo cho con đủ đầy. “Chúng tôi không có điều kiện học hành nên cuộc sống vất vả trăm bề. Thấy các con đứa nào cũng ham học nên vợ chồng tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức lo cho các con học hành để lập thân, lập nghiệp, trở thành người có ích cho xã hội”-ông Lộc tâm sự. Thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ, các con của ông đều chăm ngoan, học giỏi.

Trên cương vị Trưởng Ban quản lý thôn Tri Thủy 1, ông Phan Lộc luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, có lối sống giản dị, gần gũi với bà con lối xóm. Đặc biệt, với phong trào khuyến học, khuyến tài, ông luôn chủ động phối hợp với nhà trường, cùng các thầy, cô giáo đến nhà vận động các em học sinh ra lớp. Tiêu biểu trong năm học 2016-2017, em Nguyễn Thành Long Bơi, học sinh lớp 74, Trường THCS Lý Thường Kiệt bỏ học vì gia đình khó khăn. Trước tình hình đó, ông trực tiếp đến tận nhà em để khuyên răn, vận động ra lớp. Đến nay, từ học sinh có học lực trung bình, Bơi đã vươn lên trở thành học sinh khá giỏi của trường. Nhằm khuyến khích tinh thần vượt khó học tập của em, nhà trường đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ cho em chiếc xe đạp đến trường. Ngoài ra, để hỗ trợ các em học sinh khó khăn, ông tích cực vận động các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Khuyến học địa phương với số tiền từ 5-6 triệu đồng/năm. Vào ngày 27-12 Âm lịch, ông tổ chức khen thưởng, động viên tinh thần hiếu học cho con em địa phương. Nhờ vậy, mỗi năm toàn thôn có từ 20-30 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Hạnh phúc của gia đình ông khi các con chăm ngoan, học giỏi. Gia đình ông Phan Lộc là một trong những gia đình hiếu học tiêu biểu của huyện, nhiều năm liền được các cấp Hội Khuyến học biểu dương, khen thưởng.