• Ninh Thuận: Chủ động ứng phó với mưa lũ
  • (NTO) Theo Đài Khí tượng- Thủy văn Ninh Thuận trong 12 giờ qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực tỉnh Ninh Thuận đã có mưa to, mưa rất to; lượng mưa phổ biển từ 60 – 100 mm, cá biệt tại xã Phước Chiến (Thuận Bắc) lượng mưa 125.6mm, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) lượng mưa 152.5mm.
  • Mưa lớn gây lũ trên Sông Cái Phan Rang ở mức báo động I và Sông Lu ở mức báo động II. Mưa kéo dài làm ngập trên diện rộng ở các địa phương gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ngày 16-12-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Công điện số 5118/CĐ-UBND về về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và các địa phương đã kịp thời kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó tình hình mưa lũ trên địa tỉnh.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh:


    Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác
    xả lũ tại hồ Sông Trâu, huyện Thuận Bắc.
     
     
    Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác xả lũ tại hồ Bà Râu,
    huyện Thuận Bắc.
     
     
    Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống
    mưa lũ tại thôn Vĩnh Hy.
     
     
    Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  và đồng chí Phạm Văn Hậu,
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở ven sông Dinh  (Phước Sơn, Ninh Phước).
     
     
    Mưa lũ gây sạt lở núi tuyến đường Bình Tiên- Vĩnh Hy.
     
     
    Học sinh thôn xã Phước Nam (Thuận Nam) đi học về trong mưa lũ.
     
     
    Chợ Văn Lâm (Phước Nam, Thuận Nam) ngập sâu trong nước, bà con mua bán khó khăn.
     
     
    Khu phố 4 , thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) đường phố ngập nặng.
     
     
    Tại Ngã 5 Phủ Hà ( Phan Rang- Tháp Chàm) nước ngập sâu làm xe tắt máy.
     
     
    Mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến đường trên Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngập sâu
    gây ách tắc giao thông. Trong ảnh: Lực lượng CSGT thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
    điều tiết giao thông khu vực Ngã Năm Phủ Hà (đường 21 Tháng 8).
     
     
    Các đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở do mưa lũ
    trên tuyến đèo Sông Pha (Ninh Sơn)
     
     
    Lực lượng Công an huyện Thuận Bắc giúp đỡ người dân và tài sản đến nơi an toàn.
      
     
    Công nhân điện lực Ninh Hải khẩn trương sửa chữa trụ điện hạ thế
    bị ngã tại thôn Vĩnh Hy (Vĩnh Hải, Ninh Hải).
     
     
    Nông dân thôn Gò Đền (Tân Hải, Ninh Hải) chủ động đưa gia súc đến nơi cao tránh lũ.
     
     
    Nông dân phường Văn Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) chủ động bơm nước
    cứu hoa màu bị ngập úng.
     
     
    Nông dân xã Thành Hải (Phan Rang- Tháp Chàm) khẩn trương đưa tài sản ra khỏi vùng bị ngâp lũ.