Chợ Nông sản Phan Rang dần ổn định hoạt động kinh doanh

(NTO) Bắt đầu hoạt động từ ngày 26-11, chợ Nông sản Phan Rang đã dần ổn định, đảm bảo kinh doanh thuận lợi cho các hộ tiểu thương.

Có mặt tại chợ lúc 3 giờ sáng, ngày 29-11, chúng tôi ghi nhận không khí mua bán khá nhộn nhịp, đông đúc nhưng rất trật tự tại khu chợ đầu mối này. Nhiều tiểu thương sau vài ngày kinh doanh tại đây đã yên tâm, phấn khởi vì những lo lắng, hoài nghi về việc kinh doanh tại chợ mới dần được giải tỏa.

Bà Cao Thị Thành, chủ cơ sở kinh doanh Thành Thương, bán hành, tỏi tại chợ Nông sản từng là người phản đối khi chợ mới có chủ trương xây dựng. Thế nhưng sau khi nhận thức đầy đủ, hiểu được những lợi thế của khu chợ mới nên bà đã là người ủng hộ tích cực và sớm đăng ký 4 lô mặt tiền tại vị trí thuận lợi trong chợ mới để kinh doanh. Bà cho biết: Lúc đầu cũng lo lắng sợ không có người về bán cùng mình, lo mất mối bạn hàng, nhưng nay thấy kinh doanh khá thuận lợi. Có chỗ để hàng gọn, thoáng, nên ngoài khách mối quen, nay có thêm nhiều khách mới cũng tìm tới mua. Về giá thuê mặt bằng 82 ngàn đồng/m2 là đúng quy định của Nhà nước. Mình thuê lô 10m2 trong 3 năm, có giá 29 triệu đồng nên không phải đóng tiền thế chân, vừa là điều kiện để ổn định kinh doanh lâu dài.

 
Các tiểu thương tại chợ Nông sản Phan Rang đang dần ổn định việc kinh doanh.

Có đôi chút thiệt thòi do về chợ muộn vào sáng 28-11, nhưng chị Ngô Thị Hà là người thấm thía nhất bài học về sự thiếu hiểu biết, nghe theo lời xúi giục của một nhóm người cũng phản đối việc di dời hoạt động chợ. Nay chị đã kịp thời đăng ký được lô cuối chợ để duy trì hoạt động kinh doanh. Chị tâm sự: Nếu mình đăng ký sớm sẽ được bốc thăm lô tốt hơn, nhưng dù sao cũng may mắn hơn khối người hiện nay không có chỗ để bán.

Theo Ban Quản lý chợ Nông sản Phan Rang, những ngày đầu đi vào hoạt động, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chợ đã thu hút ngày càng đông tiểu thương và khách hàng tới mua bán. Đến ngày 29-11, đã có 450 hộ tiểu thương vào bán tại chợ, trong đó có 50 hộ mới và 400 hộ tiểu thương chuyển từ chợ Tấn Tài qua. Cụ thể, ngành hàng trái cây và hoa có 109 hộ, rau hành 226 hộ, nông sản 74 hộ và tạp hóa 40 hộ.

Bà Phan Thị Hai, khách hàng từ Cam Ranh đi cùng xe tải chở hàng đến chợ khá sớm. Vừa lựa hàng rau hành tại chợ, bà cho biết: Chợ này đông người bán, dễ tìm bạn hàng, điện sáng, chợ thông thoáng, sạch đẹp nên thấy khá thuận lợi. Đường đi trong chợ, xe tới tận lô để vận chuyển hàng nên đỡ vất vả hơn trước. Ngày đầu, chợ còn vắng khách, nhưng nay quen dần khách tới đông vui, tấp nập. Qua mấy ngày đi chợ, tôi thấy các tiểu thương ngày càng hài lòng vì lượng hàng bán được nhiều hơn, nên hàng đưa về chợ cũng phong phú, chất lượng hơn nhiều.

Bên cạnh những thuận lợi sau khi đi vào hoạt động kinh doanh, chợ Nông sản Phan Rang hiện cũng đang gặp một số khó khăn do bị quá tải trong dịp rằm và cuối tháng âm lịch. Đây là những ngày lượng hàng hoa quả về chợ nhiều, lượng xe tải vào chợ lớn nên dễ bị ách tắc, thiếu chỗ đậu đỗ để bốc hàng. Mặt khác, hiện có 64 hộ tiểu thương từ chợ Tấn Tài cũ đã đăng ký lô, được bố trí tại chợ Nông sản nhưng “vắng chợ” chưa đưa hàng vào bán. Trong khi đó, có rất nhiều hộ khác cũng yêu cầu cần được phân lô để vào chợ kinh doanh, nhưng không đủ chỗ.

Bà Hoàng Thị Lan, Trưởng Ban Quản lý chợ Nông sản Phan Rang, cho biết: Trong những ngày thường, lượng xe vừa phải nên tại bãi đậu xe tải trong chợ với sức chứa 30 xe là vừa, nhưng vào dịp rằm, mồng một, lượng trái cây nhập về chợ rất lớn, xe vào nhiều hơn nên bị quá tải, phải đậu bên ngoài. Mặt khác, một số hộ thấy kinh doanh thuận lợi muốn đăng ký mới và thêm lô, nhưng chưa thể giải quyết được. Để ổn định kinh doanh và khắc phục khó khăn, Ban Quản lý chợ sẽ bố trí việc phân lô trong chợ cho phù hợp, ưu tiên mở rộng diện tích cho ngành hàng nông sản, giảm diện tích khu chợ ngày và khu hàng tạp hóa để bố trí cho các hộ mới có nhu cầu. Mặt khác, kiến nghị UBND thành phố sớm thực hiện giải phóng mặt bằng đối với một hộ dân trước cổng chợ để mở rộng lối đi và bố trí chỗ đậu xe cho thuận lợi. Khẩn trương thực hiện việc mở rộng chợ theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu đăng ký lô và xây dựng các cổng chợ, đường đi, nhằm tạo điều kiện tốt hơn nữa cho việc kinh doanh tại chợ Nông sản Phan Rang.

Bà Hoàng Thị Lan

Trưởng Ban Quản lý chợ Nông sản Phan Rang:

Hiện vẫn còn 200 hộ (bao gồm cả 64 hộ đã đăng ký lô) chưa vào kinh doanh tại chợ Nông sản, trong khi đó theo danh sách do Ban Quản lý chợ Tấn Tài cung cấp chỉ có 450 hộ, nhưng thực tế có đến 600 hộ kinh doanh tại chợ Tấn Tài, bao gồm cả hộ kinh doanh khu vỉa hè, nhà dân và vãng lai. Đây là do việc khảo sát, đánh giá nhu cầu không đầy đủ nên rất khó giải quyết. Trong khi đó, thời gian đầu vận động, các tiểu thương này lại không chịu đăng ký lô, nay chợ đã kín chỗ nên không thể sớm giải quyết được n

Ông Mai Xuân Tiến

Tiểu thương kinh doanh hành tây, bí đỏ ở chợ Mương Cát:

Tôi về đây kinh doanh cũng xuất phát từ chủ trương của UBND thành phố, nhưng quá trình kinh doanh tại đây đang gặp nhiều khó khăn. Do chợ Mương Cát không phù hợp là chợ đầu mối, phải chuyển ra ngoài khu vực lòng chợ, vỉa hè mới bán được. Chợ cũng tạo điều kiện lắp bóng đèn chiếu sáng, chưa thu phí mặt bằng nhưng việc cấm xe đậu đỗ trên đường đã hạn chế lượng người đến mua. Thấy khó khăn, mấy ngày gần đây lượng khách giảm, tiểu thương cũng nghỉ bán, chuyển chỗ khác. Địa phương và ngành chức năng cần tạo điều kiện để các tiểu thương ổn định, kinh doanh thuận lợi hơn.