Chợ Tấn Tài chính thức ngừng hoạt động kinh doanh

(NTO) Sáng 26-11, cùng với việc đóng cửa ngừng hoạt động chợ Tấn Tài, chợ Nông sản Phan Rang đã chính thức đi vào hoạt động. Với việc bố trí sắp xếp hợp lý, đảm bảo các điều kiện về kinh doanh, bước đầu các tiểu thương đã ổn định trật tự, kinh doanh thuận lợi tại khu chợ mới.

Thuận lợi khi vào kinh doanh tại chợ mới

Hai giờ sáng, ngày 26-11, có mặt tại chợ mới Nông sản Phan Rang chúng tôi nhận thấy cảnh mua bán ở đây khá nhộn nhịp, trật tự và quy cũ. Hầu hết các gian hàng đều được sử dụng, trong đó tập trung đông nhất là khu vực kiốt rau củ và gian hàng trái cây.

Vừa tranh thủ lựa hàng cho khách, chị Nguyễn Thị Hoa, chủ vựa bán cà chua cho biết: Tôi thuê mặt bằng ở đây, tương đương với mức giá chợ Tấn Tài cũ, cũng 60 ngàn đồng/m2/tháng, nhưng ngồi thoải mái, sáng sủa sạch sẽ, đường đi lối lại thông thoáng hơn. Điều khá yên tâm là hàng hóa để trong chợ này dễ bảo quản, lại không sợ bị mất do có mái che, điện, nước đầy đủ và được bảo vệ rất chặt chẽ. Mặc dù, chợ mới hoạt động nhưng người vào chợ đông đúc, bán hàng rất thuận lợi. Vậy mới biết người ta đồn thổi, lôi kéo làm rối lên, chứ thực tế không phải vậy…

Chợ Nông sản Phan Rang.

Nhiều tiểu thương chuyển tới kinh doanh tại chợ Nông sản Phan Rang

Để thuận tiện cho việc kinh doanh trong khu vực chợ, Ban quản lý chợ còn bố trí chỗ dành cho người bán hàng vãng lai; chợ có chỗ đậu xe máy và xe tải rộng rãi, nên các hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa diễn ra khá ngăn nắp, gọn gàng, thuận tiện. Trong ngày đầu mở cửa, chợ Nông sản Phan Rang đã có gần 500 hộ dân đăng ký lô và đưa hàng tới bán. Do có cổng chào, bảng hướng dẫn, lối vào rộng, cùng hệ thống đèn điện sáng nên mặc dù chợ hoạt động về khuya (tập trung từ 1 giờ đến 4 giờ sáng) nhưng vẫn rất trật tự và an toàn. Với nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoạt động kinh doanh, mua bán tại chợ, BQL chợ đã miễn thu phí mặt bằng thời gian đầu cho tiểu thương; cam kết thực hiện việc thu phí theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, BQL chợ luôn tạo điều kiện, ưu tiên lô cho các hộ từng kinh doanh tại chợ Tấn Tài để ổn định buôn bán tại khu chợ mới.

Phần lớn các lô trong chợ Nông sản đã được tiểu thương đăng ký kinh doanh

Bà Hoàng Thị Lan, Trưởng BQL chợ Nông sản Phan Rang cho biết: Chiều 25-11, nhiều tiểu thương đã tới tiếp tục đăng ký lô để ổn định kinh doanh. Một số tiểu thương trước đây từng phản đối hoạt động chợ thì nay đã đến đặt lô kinh doanh tại chợ. Do đó, trong thời gian tới chợ sẽ kín chỗ. Những hộ kinh doanh tại chợ Tấn Tài cũ nếu không đăng ký sớm, BQL chợ sẽ chuyển lô để dành này cho các hộ mới có nhu cầu đăng ký vào kinh doanh.

Tiếp tục giữ trật tự và ổn định kinh doanh

Cùng với việc đưa chợ Nông sản Phan Rang đi vào hoạt động, tại chợ Tấn Tài, việc cấm phương tiện đậu đỗ, đặt hàng rào bảo vệ vẫn được thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Lực lượng bảo vệ thường xuyên túc trực, hướng dẫn, nhắc nhở nên người dân không vi phạm. Các tiểu thương cũng đã chủ động di dời tài sản, hàng hóa ra khỏi chợ để bàn giao mặt bằng. Tại khu vực này, những ngày qua, không xảy ra tình trạng lộn xộn, tắc đường, mất vệ sinh như trước.

Khu chợ Tấn Tài sau khi ngừng hoạt động, đảm bảo thông thoáng

Theo lực lượng bảo vệ tại khu vực chợ Tấn Tài, việc đảm bảo an ninh trật tự tại đây sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục. Những trường hợp dừng đậu xe, họp chợ sai quy định sẽ được anh em nhắc nhở, hướng dẫn, không để xảy ra mất trật tự. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cũng trong đêm 26-11, tại chợ Mương Cát, gần 100 tiểu thương chợ Tấn Tài cũ (chủ yếu là hộ bán hàng la gim-rau hành) đã chuyển về đây để kinh doanh. Mặc dù, được BQL bố trí sắp xếp lô kinh doanh trong khu vực lồng chợ, nhưng các tiểu thương ở đây vẫn đưa hàng hóa ra ngoài đường, vỉa hè, bãi đất trống để bày bán gây nguy cơ mất an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Nhất là công tác quản lý, bảo quản tài sản của người dân trong quá trình diễn ra hoạt động kinh doanh. Do đó, về lâu dài BQL chợ Mương Cát và chính quyền địa phương cần có giải pháp phù hợp; tổ chức sắp xếp để việc kinh doanh ở đây đảm bảo quy cũ, trật tự và an toàn hơn.

Nguời dân chuyển hàng hóa ra bán trước khu vực chợ Mương Cát

Ông Nguyễn Giang Trường, Chủ tịch UBND phường Đài Sơn cho biết: Theo chủ trương chung, địa phương cùng với BQL chợ tạo điều kiện để phục vụ bà con tiểu thương có nhu cầu chuyển về kinh doanh tại chợ Mương Cát. Địa phương cũng đề nghị BQL chợ đưa toàn bộ các tiểu thương vào buôn bán trong khuôn viên chợ, không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự đô thị. Mặt khác, cùng mong muốn các tiểu thương chấp hành tốt các quy định của BQL chợ và các chính sách pháp luật của nhà nước tại khu vực kinh doanh.

Việc chuyển hoạt động kinh doanh tại chợ Tấn Tài sang chợ Nông sản Phan Rang và các chợ khác trên địa bàn thành phố là rất cần thiết và đúng chủ trương, quy hoạch. Việc kinh doanh của các tiểu thương sẽ sớm ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian tới.