• Hành trình đưa chữ nên non
  • (NTO) Thôn Tà Nôi (xã Ma Nới) là địa phương miền núi giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, điều kiện kinh tế, xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn. Các thầy, cô giáo Trường TH Tà Nôi giàu lòng yêu nghề, yêu trẻ lặng lẽ cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp trồng người. Các thầy cô giáo đã góp phần đưa vùng đất Tà Nôi trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục miền núi của huyện Ninh Sơn.
  • Để đến được Trường TH Tà Nôi, từ trung tâm xã Ma Nới, các thầy cô giáo phải mất 3 giờ để vượt qua 10 km đường rừng và 5 con suối. Sau đợt mưa lũ kéo dài, nước suối dâng cao, lầy lội, trơn trượt nên hành trình đưa con chữ đến vùng đồng bào Raglai thôn Tà Nôi càng trở nên khó khăn và nguy hiểm. Thôn Tà Nôi hiện có 139 hộ đồng bào dân tộc Raglai với 643 khẩu, có 81 hộ nghèo. Hành trình đưa chữ lên non của các thầy, cô giáo xứng đáng được trân trọng, tôn vinh.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận gửi đến quý độc giả một số hình ảnh cảm động về hành trình đưa chữ nên non
    của thầy, cô giáo Trường TH Tà Nôi:

    Từ trung tâm xã Ma Nới các thầy cô giáo phải vòng lên đỉnh núi để tránh 2 con suối
    đang vào mùa mưa nước  dâng cao, chảy xiết.

    Tình trạng sạt lở đất là mối đe dọa thường trực khi đi qua sườn núi vào mùa mưa.
     
     
    Nước suối ở đây lên rất cao, nông sâu thất thường rất nguy hiểm

    Tiếp tục hành trình, phải vượt qua thêm 3 con suối khác.
     

    Xe chết máy vì vào nước khi vượt qua suối.
     
     
    Do đường sá đi lại khó khăn, các thầy cô giáo về nhà 1 lần/tuần  để thăm gia đình,
    kết hợp mang theo gạo, thực phẩm đủ ăn cho cả tuần.
     
     
    Các thầy gắn thêm bánh xích tự chế để vượt qua chặn đường núi trơn trượt, độ dốc cao.

     Tình yêu học sinh đã giúp các thầy, cô giáo Trường TH Tà Nôi vượt qua khó khăn, 
    đến với đàn em thân yêu.

    Sau gần 3 giờ vượt suối, các thầy cô đã đến Trường TH Tà Nôi.

    Trường TH Tà Nôi có 111 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, ba năm qua bảo đảm duy trì sĩ số đạt 100%.

    Thầy, cô giáo tận tâm giảng dạy, các em học sinh chăm ngoan, học tốt;
    100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục.

    Thầy và  trò Trường TH Tà Nôi luôn thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ:
    “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt ”