Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc” tại thôn Triệu Phong 1

(NTO) Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016), tối ngày 16-11, Ban Công tác Mặt trận thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đánh giá kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Triệu Phong 1 đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang 86 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đề ra những mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới. Qua một năm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ và Nhân dân thôn Triệu Phong 1 luôn phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống, nhiều phong trào, mô hình với các nội dung như: xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học khuyến tài, chăm lo người có công, Xứ đạo bình yên, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông thôn xóm …được Ban Công tác Mặt trận thôn tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh thực hiện, đã góp phần ngày càng nâng cao đời sống cho Nhân dân. Kết quả, đến nay toàn thôn có trên 92% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% con em trong thôn được đến trường; huy động Nhân dân đóng góp 346 ngày công, góp kinh phí trực tiếp trên 112 triệu đồng, hiến trên 4.000m² đất để chung tay xây dựng nhiều công trình cơ sở Nông thôn mới …

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự ngày hội.
 
 
Đồng chí  Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho đại diện Ban công tác mặt trận thôn Triệu Phong 1.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Triệu Phong 1 đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung sức, chung lòng, có thêm những mô hình cụ thể, việc làm cụ thể thiết thực trong giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế; có ý thức chấp hành pháp luật, tích cực hưởng ứng và tham gia các mô hình tự quản như: tổ nhân dân tự quả, gia đình, dòng tộc tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu duy trì danh hiệu gia đình văn hóa luôn đạt từ 90% trở lên, xây dựng thêm nhiều tấm gương điển hình trong học tập, sản xuất, tấm gương về ông bà, cha mẹ mẫu mực, con ngoan trò giỏi…của địa phương.

Nhân dịp này, chính quyền địa phương đã trao giấy chứng nhận, giấy khen cho 15 cá nhân và hộ gia đình có thành tích tiêu biểu thời gian qua.