Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam (20/10/1930 - 20/10/2016):

Phụ nữ Ninh Thuận ra sức thi đua, góp phần vào sự phát triển quê hương, đất nước

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

(NTO) Qua 86 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội LHPN Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Qua các giai đoạn lịch sử của đất nước, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các tầng lớp phụ nữ (PN) Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, phẩm chất cần cù, chịu khó, thông minh, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã trao tặng.

Trong công cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, cùng với PN cả nước, PN Ninh Thuận tham gia đắc lực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực, từ việc gây dựng cơ sở trong lòng địch, quyên góp nhân tài, vật lực, tiếp tế nuôi quân, đấu tranh chính trị, binh vận, che giấu, bảo vệ cán bộ… đến trực tiếp chiến đấu bằng vũ trang, tham gia các đội tự vệ, cảm tử quân, tình báo, đánh địch công đồn… lập nên những chiến công lẫy lừng trên khắp các mặt trận. Tên tuổi, chiến công của nhiều PN đã đi vào lịch sử như: chị Chamaléa Thị Lực, chị Nía, chị Dú, chị Tăng Thị Xuyến, chị Võ Thị Mộng Phi, chị Nguyễn Thị Thảo... xứng đáng là những tấm gương sáng về tinh thần quật cường, gan dạ, can đảm, nhưng đầy lòng nhân hậu, chịu thương, chịu khó cho những thế hệ sau tiếp bước noi theo.

 
Các kỹ thuật viên nữ Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Sở KH&CN) phân tích các mẫu nước thải
phục vụ công tác xử lý môi trường.  Ảnh: V.M

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, các tầng lớp PN tỉnh nhà bằng ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, thông qua những hoạt động thiết thực đã có nhiều cống hiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xây dựng gia đình văn hóa…, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, chăm lo đời sống cho hội viên, PN, những năm qua, Hội PN các cấp đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua lao động, vận động chị em phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, trong đó phải kể đến việc khai thác các nguồn vốn vay, giúp PN nghèo có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thông qua các nguồn vốn của ngân hàng, dự án, từ đầu năm đến nay, Hội đã giải ngân được gần 76,4 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ hiện gần 775 tỷ đồng, giải quyết cho 40.927 lượt hộ vay, tỷ lệ hoàn trả vốn đạt 98%. Ngoài sự hỗ trợ về vốn vay của Nhà nước, trên tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực để vươn lên, các chị còn tích cực tham gia nhiều mô hình tiết kiệm, nguồn vốn nội lực như: Quỹ Tình thương, Tổ tiết kiệm mùa xuân, Ống tre Bác Hồ... với số tiền huy động lên đến hàng chục tỷ đồng, tạo thêm nguồn vốn cho hàng ngàn thành viên. Cùng với việc hỗ trợ vốn sản xuất, Hội LHPN các cấp phối hợp tổ chức mở lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, giúp chị em nâng cao năng suất lao động, cây trồng, vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo ra chất lượng sản phẩm tốt, đồng thời tự tạo cho mình công ăn việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Chỉ riêng đầu năm đến nay, các cấp Hội đã giới thiệu việc làm cho 1.162 chị, tư vấn nghề cho 923 chị vào làm việc tại các công ty trong và ngoài tỉnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, truyền thống, nâng cao trình độ mọi mặt cho tầng lớp PN được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Hội PN các cấp tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng kiến thức trên các lĩnh vực đời sống như chăm sóc sức khỏe, nuôi con khỏe, dạy con ngoan...; đẩy mạnh Cuộc vận động rèn luyện các phẩm chất đạo đức PN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Và đặc biệt, các phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thực sự đi vào đời sống của đông đảo cán bộ, hội viên, PN, góp phần quan trọng giúp chị em thay đổi từ nhận thức đến hành động, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vượt khó vươn lên, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, có nhiều cống hiến cho cộng đồng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 194 CLB “5 không, 3 sạch”, với 4.818 thành viên tham gia. Thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, “Uống nước nhớ nguồn”, hằng năm, Hội LHPN các cấp thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa; chỉ đạo các cơ sở Hội nhận đỡ đầu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; tổ chức thăm, tặng quà cho tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ… với số tiền hàng trăm triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội PN các cấp cũng đã thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, người già neo đơn, PN nghèo, tàn tật, đơn thân… với số tiền 108 triệu đồng; quyên góp 18.547kg gạo giúp cho 1.896 hội viên, PN nghèo…

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh cũng luôn được các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tính chất đòn bẩy làm chuyển biến đáng kể trong công tác của Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 74.748 hội viên, đạt 73% tổng số PN; 100% cơ sở Hội và chi hội xây dựng được tổ hội viên nòng cốt, với 14.055 hội viên, chiếm tỷ lệ 19,14% so với tổng số hội viên.

Năm 2016 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội PN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2011-2016. Thời gian qua, ngoài việc tích cực đẩy mạnh các hoạt động công tác Hội và phong trào PN, Hội LHPN tỉnh tập trung chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, PN thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu PN tỉnh và Đại hội đại biểu PN toàn quốc, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới để gặt hái nhiều thành công trên chặng đường mới, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển, đóng góp vào công cuộc phát triển quê hương, đất nước.