Sạt lở đất, đá gây chia cắt giao thông nghiêm trọng tại tuyến đường Phước Hòa - Phước Bình

(NTO) Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày 10-10, đã làm lở núi, sạt lở hàng trăm khối đất, đá gây chia cắt giao thông nghiêm trọng giữa xã Phước Bình (Bác Ái) và một số địa phương.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường sáng ngày 11-10, trên tuyến Tỉnh lộ 707, tại Km 25, đoạn khu vực trung tâm lòng hồ Tân Mỹ có 2 điểm bị sạt lở rất nghiêm trọng với chiều dài hàng chục mét, 2 trụ điện đôi bị gãy, cùng hàng trăm khối đất, đá đổ xuống chắn ngang đường, làm chia cắt giao thông giữa xã Phước Bình và các địa phương khác trong tỉnh. Được biết đây là đoạn đường nằm trong Dự án tuyến tránh lòng hồ Tân Mỹ, do Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, hiện đang trong giai đoạn bảo hành.

 
Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng gây khó khăn cho nhân dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết: Khu vực sạt lở nằm trong địa phận của xã, ngay sau khi nhận được tin phản ánh, sáng cùng ngày chính quyền xã đã cử cán bộ phối hợp lực lượng dân quân tự vệ đến giúp đỡ người dân tạm lưu thông qua một số đoạn có thể đi được; đồng thời thông báo, cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực trên, cũng như tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã để người dân khi qua khu vực trên được biết, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Được biết, sáng cùng ngày, đại diện Sở Giao thông vận tải cũng đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc, đồng thời huy động phương tiện, nhân lực phối hợp với Điện lực tỉnh tập trung thu gom, giải phóng số lượng đất, đá để khai thông toàn tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông thuận lợi cho người dân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ ngày 6-10 đến nay, tại khu vực miền núi hai xã Phước Bình và Phước Hòa liên tục có mưa lớn vào buổi chiều, có ít nhất hơn 10 điểm bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người đi đường và làm ách tắc giao thông.