Cô giáo Phạm Thị Trâm tận tâm với nghề

(NTO) Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Đà Lạt, năm 2006, cô giáo Phạm Thị Trâm được tiếp nhận về công tác tại Trường THCS Trương Văn Ly (xã Phước Diêm, Thuận Nam), sau đó chuyển về Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Phước Nam, Thuận Nam) giảng dạy. Đến năm 2014, cô giáo Phạm Thị Trâm chuyển về giảng dạy Trường THCS Lê Đình Chinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Trải qua nhiều đơn vị công tác, dù ở đâu, niềm say mê môn Ngữ văn và cảm hứng truyền thụ cho học sinh vẫn luôn ấp ủ trong cô. 

 
Cô giáo Phạm Thị Trâm.

Với những kiến thức có được từ mái trường sư phạm cùng với sự tìm tòi, niềm say mê trong giảng dạy là động lực thôi thúc cô không ngừng phấn đấu, đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh cảm thụ Văn học tốt nhất. Nói về kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn, cô giáo Phạm Thị Trâm chia sẻ: Ngữ văn là môn cung cấp cho học sinh tri thức, có vai trò bồi đắp tình cảm, xây dựng nhân cách con người. Thực tế hiện nay, học sinh yêu thích môn Ngữ văn chưa nhiều, do vậy để các em yêu thích môn học này thì bản thân giáo viên phải yêu nghề, tận tâm giảng dạy, không ngừng trau dồi, học hỏi chuyên môn. Mỗi giờ lên lớp, giáo viên phải mang đến một điều mới mẻ cho học sinh, đồng thời luôn trân trọng, nâng niu những khám phá, sáng tạo của học sinh.

 Cô giáo Phạm Thị Trâm luôn tự học, tìm tòi những kiến thức, phương pháp giảng dạy tối ưu để truyền đạt cho học sinh nên tạo sự hứng thú, say mê cho học sinh. Nhằm khơi gợi niềm đam mê học tập của học trò, trong các tiết học, cô thường vận dụng, tìm tòi các câu chuyện, tổ chức các trò chơi nhỏ hoặc các hình ảnh minh họa bám sát với bài giảng giúp các em dễ dàng nắm vững kiến thức. Năm 2013-2014, đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số phương pháp tăng hứng thú trong dạy học môn Ngữ văn lớp 9” của cô được áp dụng cho cấp THCS trong trường.

Với tính cách cởi mở, nhiệt tình, cô luôn gần gũi, chia sẻ với học sinh về hoàn cảnh cũng như tâm lý các em để có phương pháp giảng dạy phù hợp. Những lúc các em có khó khăn đều tâm sự với cô và nhận được những lời khuyên bổ ích. Trong 10 năm giảng dạy, cô Phạm Thị Trâm gặt hái không ít những thành công trên chặng đường của người “lái đò”. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh….