Khai mạc Lễ hội Nho và Vang - Ninh Thuận 2016: Hoành tráng, ấn tượng

(NTO) Tối 29-9, tại Quảng trường 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Lễ hội Nho và Vang-Ninh Thuận 2016 chính thức khai mạc. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến dự. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Ủy ban Trung ương MTTQVN, Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ Ngoại giao, Bộ VH-TT&DL, Ủy ban Dân tộc; các Đại sứ, Tổng lãnh sự, đại diện Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế; Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao; Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao; Tổng cục Du lịch, Vụ Dân tộc Quốc hội; lãnh đạo các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước và các đại biểu dự khai mạc Lễ hội. 

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên là lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng hàng nghìn người dân, du khách... 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, Đại sứ, Tổng lãnh sự, lãnh sự, người dân và du khách đã đến tham dự Lễ hội Nho và Vang-Ninh Thuận 2016. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, Ninh Thuận chịu ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu, hạn hán nghiêm trọng trên diện rộng kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên với hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Nhân dân và hệ thống chính trị của tỉnh, nên tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Từ đó thể hiện người dân Ninh Thuận luôn cần cù, chịu khó, sáng tạo, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ đã khắc phục mọi khó khăn của vùng đất đầy khắc nghiệt, đặc biệt là những hộ nông dân trồng nho đã tạo ra sản phẩm nho ngọt ngào, chất lượng phục vụ cho tiêu dùng trong nước. 

 
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đánh trống khai mạc Lễ hội.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị và cá nhân
có thành tích trong trồng nho và sản xuất, chế biến các sản phẩm sau nho.

Việc tổ chức Lễ hội Nho và Vang-Ninh Thuận 2016 nhằm tôn vinh ý chí, khát vọng vươn lên của vùng đất và con người Ninh Thuận, tôn vinh những giá trị kinh tế mà cây nho mang lại cho địa phương và tri ân công lao đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người nông dân đối với sự nghiệp phát triển nho Ninh Thuận thời gian qua, đồng thời cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các doanh nhân, người trồng nho có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về cây nho, xây dựng chuỗi giá trị nho Ninh Thuận. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh mong muốn thông qua lễ hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong cả nước, các tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người dân và du khách tiếp tục đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ để Ninh Thuận không ngừng phát triển.

 
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại buổi khai mạc Lễ hội.
 
 
 
Đông đảo người dân và du khách xem chương trình biểu diễn nghệ thuật tại đêm khai mạc Lễ hội.

Sau phần phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước đã đánh hồi trống khai hội. Với chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh và Ninh Thuận tham gia biểu diễn, các đại biểu và đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh như được đắm mình trong một Ninh Thuận huyền thoại, đổi mới và hiện đại thông qua chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu qua 3 phần, phần 1: Ninh Thuận mến yêu; phần 2: Tôn vinh văn hóa và di sản văn hóa; phần 3: Nhạc hội chào ngày mới. Hình ảnh vùng đất và con người, các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông nghiệp… đặc trưng của Ninh Thuận được hình tượng hóa trong các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu, cùng với những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, những bài hát gắn liền với quê hương Ninh Thuận… được cất lên trong đêm hội, tôn vinh, ca ngợi mảnh đất, con người và sự phát triển mạnh mẽ của Ninh Thuận. Chương trình nghệ thuật không chỉ tạo nên sự hấp dẫn, độc đáo cho Lễ hội Nho và Vang, mà còn tôn vinh, ca ngợi vẻ đẹp, sự phong phú và nét quyến rũ của đất và người Ninh Thuận trên các phương diện cảnh quan-địa mạo-tiểu khí hậu-văn hóa-truyền thống lịch sử-tâm hồn-tính cách và khát vọng vươn lên của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các đoàn biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội. 

Lễ hội Nho và Vang-Ninh Thuận 2016 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29-9 đến hết ngày 1-10-2016, với các hoạt động thiết thực, hấp dẫn. Đêm khai hội thành công tốt đẹp, để lại trong lòng người dân, du khách ấn tượng sâu đậm về một lễ hội hoành tráng, sôi động, mở ra triển vọng phát triển các sản phẩm đặc thù nông nghiệp, văn hóa, du lịch của tỉnh nói riêng, kinh tế-xã hội nói chung của tỉnh. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và cá nhân đã có thành tích trong trồng nho và sản xuất, chế biến các sản phẩm sau nho. 

Nguyễn Diệu Hương

Phóng viên Tạp chí Tư vấn & Tiêu dùng (Thời báo Kinh tế Việt Nam):

Trước khi diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Nho và Vang- Ninh Thuận 2016, tôi đã có một buổi du lịch, trải nghiệm một số điểm tham quan du lịch nổi tiếng của tỉnh, như thắng cảnh vịnh Vĩnh Hy, vườn nho Thái An, Tháp Po Klong Garai, làng gốm Bàu Trúc, Trang trại Nho Ba Mọi... Nhờ đó có cái nhìn bao quát hơn về du lịch và hiểu hơn các sản phẩm đặc thù của tỉnh…

Đặc biệt hơn, chúng tôi rất ấn tượng với không khí của đêm khai mạc Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2016 tại Quảng trường 16 Tháng 4, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Có rất là đông du khách trong và ngoài nước cùng nhân dân trong tỉnh tề tựu về theo dõi. Lễ hội diễn ra với nhiều nội dung, hoạt động ý nghĩa, mang tính giới thiệu và quảng bá về quê hương, con người Ninh Thuận. Với vai trò là người làm công tác báo chí, bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp khắp cả nước ý thức được trách nhiệm nghề nghiệp, tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình trong khuôn khổ Lễ hội; đồng thời phản ánh một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất và góp tiếng nói và hình ảnh quảng bá về tiềm năng du lịch và các sản phẩm đặc thù của tỉnh Ninh Thuận nói chung và cây nho, các sản phẩm từ nho nói riêng.

Ông Luc Van Nerom,

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa:

Tôi hy vọng Lễ hội Nho và Vang-Ninh Thuận 2016 sẽ quảng bá về hình ảnh, quê hương và con người Ninh Thuận tốt hơn đến với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt là các sản phẩm đặc thù, riêng biệt của Ninh Thuận, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh nhà trong thời gian tới. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, mang tầm vóc và giá trị to lớn, công ty của chúng tôi vinh dự đăng cai tổ chức hoạt động Ngoại giao Đoàn tại resort Amanoi. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để góp phần vào sự thành công chung của lễ hội, trong đó có sự tranh thủ với các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế ủng hộ việc xác lập các thủ tục, bình chọn... để UNESCO công nhận hệ thống tháp Chăm và Lễ hội Katê là Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nhân loại. Đồng thời, chúng tôi cam kết sẽ mang những nét văn hóa, ẩm thực đặc sắc của Ninh Thuận giới thiệu với du khách khi nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Amanoi n

Anh Nguyễn Minh, khu phố 2, phường Mỹ Đông,

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm:

Là người con Ninh Thuận, tôi rất vui mừng khi tỉnh ta tổ chức Lễ hội Nho và Vang-Ninh Thuận 2016. Được trực tiếp chiêm ngưỡng những tiết mục nghệ thuật khai mạc ấn tượng, đặc sắc, mang đậm dấu ấn và bản sắc văn hóa quê hương, con người “vùng đất nắng”, lòng tôi lâng lâng niềm tự hào về những khát vọng, ý chí vượt khó vươn lên của người dân quê mình. Lễ hội sẽ là “cầu nối” giúp du khách trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về hình ảnh quê hương, con người Ninh Thuận, đặc biệt là sản phẩm đặc thù nho và vang, góp phần chắp cánh cho thương hiệu quê hương ngày càng bay xa.

 

 

Ông Peter, du khách xứ Wales (Vương quốc Anh):

Đây là lần đầu tiên tôi đến Ninh Thuận qua giới thiệu của một người bạn tại địa phương. Rất may là tôi đến vào dịp tỉnh tổ chức Lễ hội Nho và Vang - Ninh Thuận 2016, điều ấn tượng với tôi nhất, đó là không khí thật sự vui tươi, phấn khởi của lễ hội do các bạn tổ chức. Ngoài ra, tôi cũng cảm nhận được nhiều điều thú vị của vùng đất này, từ văn hóa, ẩm thực, các điểm du lịch rất đẹp và đặc sắc, con người nơi đây cũng rất thân thiện và cởi mở. Tôi cũng được biết Ninh Thuận là vùng đất trồng nho lớn nhất của Việt Nam và hôm nay tôi cũng được đến tham quan vườn nho và thưởng thức nho tại vườn, cảm nhận của tôi đó là nho của Ninh Thuận rất ngon và có sức hút riêng. Tôi sẽ ở đây thêm vài ngày nữa để tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị về Ninh Thuận và nếu có dịp chắc chắn tôi sẽ quay lại Ninh Thuận để được tham quan nhiều nơi hơn.

 

 

Anh Dương Tấn Phóng

(thôn Thuận Hoà, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước):

+ Đêm khai mạc Lễ hội Nho và Vang- Ninh Thuận 2016, thật hoành tráng, không khí hết sức sôi động, hấp dẫn. Tôi cảm thấy rất tự hào khi quê hương mình có một lễ hội lớn, được tổ chức công phu, với nhiều chương trình đặc sắc hấp dẫn. Cùng với những thay đổi lớn trong hoạt động du lịch của tỉnh nhà trong thời gian gần đây, thì Lễ hội Nho và Vang năm nay sẽ góp thêm lời chào đón thân thiện của Ninh Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế.