Ninh Sơn: Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ lần thứ VIII

(NTO) Trong 2 ngày, 8 và 9-9, Ninh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Sơn lần thứ VIII.

Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ được thực hiện tốt, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; hệ thống tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn, công tác vận động nhân đạo của đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao, hoạt động của các cấp Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Toàn huyện có 43 tổ chức Hội cơ sở các xã, thị trấn, trường học với 1.123 hội viên, có 152 tình nguyện viên, 355 thanh niên xung kích và 1.639 thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động được 2.100 lượt người đăng ký hiến máu, trong đó tiếp nhận 1.606 đơn vị máu, tăng 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời, Hội đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào như: "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Sơn phấn đấu tăng số hội viên, tình nguyên viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ từ 5-10% so với nhiệm kỳ trước; 100% cán bộ Hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 100% cơ sở Hội và 40% Hội trường học xây dựng lực lượng hiến máu dự bị và tỷ lệ hiến máu tăng 10%/ năm so với năm trước...

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện khóa VIII gồm 24 thành viên, ông Huỳnh Kim Khuê tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Ninh Sơn đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nhân đạo"  của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 9 cá nhân.