Ninh Thuận: Tưng bừng khai giảng năm học mới 2016- 2017

(NTO) Sáng ngày 5-9, hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học 2016-2017, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường của cả nước; 327 đơn vị trường học thuộc các cấp học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Đông đảo thầy cô giáo, học sinh (HS) nô nức đến trường, tạo không khí vui tươi phấn khởi đón chào năm học mới với nhiều thắng lợi mới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự khai giảng chúc mừng năm học mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2016-2017, toàn tỉnh có trên 133.910 HS với 4.579 lớp thuộc các cấp học. Trong đó, cấp Mầm non có 21.548 HS; Tiểu học có 55.880 HS; THCS có 38.651 HS; THPT có 16.839 HS; Giáo dục thường xuyên có trên 1.000 học viên. Lễ Khai giảng được các đơn vị trường học tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức với các hoạt động đón học sinh đầu cấp vào năm học mới, chào cờ, hát Quốc ca , đọc thư của Chủ tịch nước. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn nghệ tạo không khí vui tươi trong ngày đầu năm học mới.

 ►Phan Rang- Tháp Chàm:

Đúng 7 giờ 30 phút ngày 5-9, tất cả các điểm trường học trên địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm nô nức, phấn khởi tổ chức lễ khai giảng đón chào năm học mới.  Năm học 2016-2017, thành phố có trên 1.800 CBGV; hơn 35.200 HS. Trong đó, bậc THCS có 11.310 HS/303 lớp; tiểu học có 15.850 HS/520 lớp và trên 8.050 cháu vào các lớp, trường mầm non. Các chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp được hoàn thành tốt. Tổng số HS lớp 1 có 2.723 em/99 lớp; lớp 6 có 3.107 em/82 lớp. Ở bậc tiểu học, có 22/30 trường tổ chức chương trình học 2 buổi/ngày với 184 lớp tăng 29 lớp so với năm học trước.

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong đón mừng năm học mới 2016-2017.  Ảnh: Uyên Thu

Những năm qua, chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố không ngừng được nâng lên. Năm học 2015-2016, trên 99,9% HS lớp 5 hoàn thành chương trình TH; trên 98,5% HS lớp 9 tốt nghiệp THCS. Thành phố hiện có 21 trường đạt chuẩn Quốc gia. Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống cho các em HS; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu năm học mới 2016-2017, sẽ có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia.

► Sáng ngày 5- 9, Hội đồng sư phạm Trường THPT Chu Văn An tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2016. Toàn trường có 104 cán bộ, giáo viên đảm nhận giảng dạy cho 1.793 học sinh biên chế 45 lớp; trong đó, khối lớp 10 có 656 học sinh với 16 lớp, khối 11 có 639 học sinh với 16 lớp, khối 12 có học sinh 498 học sinh với 13 lớp.

Thầy giáo Lương Văn Lân, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An trao giấy khen
cho em Nguyễn Châu Ngân đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016- 2017.
  Ảnh: Sơn Ngọc

Trong năm học vừa qua, toàn trường có 1.691 học sinh; kết quả xếp loại học tập có trên 45% số học sinh khá giỏi; 96,9% số học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt; học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT đạt trên 94%. Nhà trường có 5 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 2 sản phẩm dạy học tích hợp theo chủ đề đoạt giải Ba cấp tỉnh và 1 sản phẩm đoạt giải Ba cấp quốc gia; 1 học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; 3 học sinh đoạt giải cuộc thi giải toán qua internet cấp quốc gia…

Trong năm học mới 2016- 2017, Hội đồng sư phạm nhà trường tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư đổi mới phương pháp giảng dạy nâng toàn diện chất lượng giáo dục gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục tiêu của nhà trường phấn đấu đến cuối năm học có trên 45% số học sinh học tập khá giỏi; trên 95% số học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT; duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia và đạt chuẩn chất lượng kiểm định giáo dục.

Nhân dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và trao huy chương cho các em đoạt giải cuộc thi giải toán qua internet cấp quốc gia.

Sáng 5-9, Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017. Sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, nhà trường đã đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước và đánh trống hội khai trường. Năm học 2016-2017, Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận chính thức được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động giáo dục từ cấp tiểu học đến THPT. Toàn trường có 288 học sinh (HS), trong đó lớp 1 có 15 HS, khối THPT có 9 lớp bao gồm: lớp 10 có 85 HS, lớp 11 có 87 HS, lớp 12 có 101 HS. Nhân dịp này, trường trao học bổng cho HS Nguyễn Văn Nghi, lớp 10A1 và phát động chương trình góp sách “Reader today-Leader tomorrow”.

Cô giáo Đoàn Thi Gái, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống hội khai trường. Ảnh: Phan Hiếu

Ngày 5-9, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017. Đồng chí Đặng Thị Phấn, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh đến dự.

Đồng chí Tôn Thất Nhật, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh
đánh trống khai giảng năm học mới 2016 – 2017. Ảnh: Trần Phương

Năm học 2016 – 2017, Trung tâm đón nhận 15 em học sinh vào các lớp giáo dục chuyên biệt và 16 em đang thực hiện chương trình can thiệp sớm. trong năm học này, Trung tâm sẽ ổn định tổ chức bộ máy và đội ngũ giáo viên theo hướng lấy chất lượng và hiệu quả công tác làm tiêu chuẩn hàng đầu; tổ chức nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền của Người khuyết tật, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với mọi trẻ em. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên về công tác chuẩn đoán, đánh giá, can thiệp sớm giáo dục và nghiệp vụ hỗ trợ giáo dục hòa nhập….

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 12-2015 đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật, góp phần bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với trẻ em.

Ninh Phước:

Hòa chung không khí Ngày hội đưa trẻ đến trường, ngày 5-9, hơn 22.690 HS ở 3 cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Ninh Phước đã nô nức đến trường dự lễ Khai giảng năm học mới 2016- 2017.

Trong năm học mới, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phát triển HS, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện còn tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Có mặt tại Trường THCS Trương Định, chúng tôi chứng kiến không khí hân hoan chào đón ngày khai giảng. Em Nguyễn Thị Thanh Ngân, HS lớp 9.1 chia sẻ: “Hôm nay em cảm thấy rất vui, khai giảng là ngày mà em được gặp lại đông đủ thầy cô, ban bè sau kỳ nghỉ hè. Năm học mới, em cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng ba mẹ và thầy cô”. Năm học 2016 – 2017, Trường THCS Trương Định có hơn 1.500 HS, trong đó có 400 em H lớp 6. Trong năm học qua, thầy và trò Trường THCS Trương Định đã nỗ lực, phấn đấu thi đua dạy tốt và học tốt, chất lượng giáo dục của trường được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ HS lên lớp thẳng đạt 97,4%; tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS đạt 98,3%.

Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đàon kết phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

Ninh Hải:

Sáng ngày 5-9, gần 20.000 HS trên toàn huyện Ninh Hải nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Toàn ngành Giáo dục huyện có 47 trường công lập (3 trường THPT, 11 trường THCS, 21 trường Tiểu học, 12 trường Mầm non) và 1 trường tư thục mầm non; riêng học sinh đầu cấp (lớp 6 và lớp 1) có 3.164 em. Bước vào năm học mới, ngành GD&ĐT huyện Ninh Hải tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục (nhà trường- gia đình- xã hội) nhằm tạo môi trường tốt nhất để học sinh phát triển toàn diện.

 
Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tặng hoa chúc mừng tập thể Trường THPT Ninh Hải
nhân ngày khai giảng năm học mới.   Ảnh: Diễm My

Để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng diễn ra chu đáo và thành công tốt đẹp, ngay từ sáng sớm, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Ninh Hải đã có mặt đông đủ. Thầy Dương Đình Đông, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, tập thể trường THPT Ninh Hải luôn chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng học sinh. Năm học trước 2015-2016, trường có tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 31%, học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 94,6%. Trong năm học mới 2016-2017, nhà trường có 29 lớp với 1.163 học sinh, tăng 36 học sinh so với năm học trước; trong đó tuyển sinh lớp 10 là 440 em biên chế thành 12 lớp. Ban giám hiệu và cán bộ, giáo viên nhà trường nêu quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đoàn kết phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Thuận Bắc:

Sáng ngày 5-9, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã phấn khởi chào đón năm học mới 2016-2017. Toàn huyện có 8.712 HS, biên chế 325 lớp ở các cấp học từ mầm non đến THPT, tăng hơn 100 học sinh so với năm học trước. Trong đó, mẫu giáo có 1.720 học sinh; tiểu học có 4.169 học sinh; THCS có 2.254 học sinh và THPT có hơn 400 học sinh. Công tác tuyển sinh đầu cấp, vận động trẻ em ra lớp đúng độ tuổi hoàn thành tốt.

Đồng chí Nguyễn Thế Quang, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thuận Bắc cho biết: “Phát huy những thành tích đạt được, năm học 2016-2017, ngành giáo dục huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tích cực đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng rèn luyện kỹ năng sống thông qua xây dựng các sân chơi bổ ích cho các em học sinh nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học”.

 
Tiết mục múa của học sinh Trường Mẫu giáo Bắc Sơn trong ngày khai giảng. Ảnh: Tiến Mạnh

Có mặt tại trường THPH Phan Bội Châu, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, vui tươi của các em học sinh, cán bộ, giáo viên của trường hân hoan chào đón năm học mới. Trong năm học 2015-2016, thầy và trò Trường THPT Phan Bội Châu cùng nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 97,4%. Năm học 2016-2017, toàn trường có 365 học sinh; trong đó có 160 học sinh khối 10. Bước vào năm học mới, nhà trường đã để ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp học tập theo hướng phát huy năng lực của học sinh trong việc chủ động, sáng tạo các kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn; phối hợp tốt với phụ huynh học sinh nhằm thực hiện công tác quản lý, giám sát”.

Không khí hân hoan của ngày khai giảng, cô giáo Lưu Thị Kiên, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bắc Sơn cho biết: “Năm học này nhà trường có 343 cháu, biên chế thành 13 lớp học. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhanh chóng ổn định lớp đưa vào giảng dạy để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Tạo không khí vui tươi cho trẻ khi đến trường.

Thuận Nam:

Cùng với không khí hân hoan của ngày hội khai trường, sáng ngày 5-9, đồng loạt các trường học trên địa bàn huyện Thuận Nam đã tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017. Toàn huyện có trên 11.600 HS các cấp học.

Ngay từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường các em HS với trang phục quần áo chỉnh tề đến dự ngày khai giảng năm học mới. Có mặt tại trường TH Nho Lâm (xã Phước Nam), chúng tôi ghi nhận không khí phấn khởi của giáo viên và các em HS ở đây. Cô giáo Nguyễn Thị Lộc, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Toàn trường có 217 HS với 10 lớp học, để chuẩn bị cho năm học mới, từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị đã tiến hành sửa chữa 2 phòng học, xây dựng tường rào, chỉnh trang lại trường lớp. Đồng thời hướng dẫn cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

 
Học sinh Trường TH Nho Lâm hân hoan chào đón năm học mới. Ảnh: Hồng Lâm

Đồng Chí Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam, cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng đã chỉ đạo các trường rà soát, sửa chữa, nâng cấp một số phòng học ở các điểm trường. Đến nay, toàn huyện đã có 3 công trình trường học, phòng học được đưa vào sử dụng, nâng tổng số lên 372 phòng trong năm học mới này. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng công tác phổ cập giáo dục tiểu học, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch cho năm học mới, tiếp tục xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ninh Sơn:

Hòa chung không khí phấn khởi trong Ngày khai giảng năm học mới của cả tỉnh, sáng 5-9, gần 13.800 HS của hơn 40 trường học các cấp trên địa bàn huyện Ninh Sơn cùng nô nức đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017.

Từ sáng sớm, tại Trường THPT Trường Chinh (thị trấn Tân Sơn) các em học sinh với những bộ đồng phục tươm tất, tập trung đông đủ tại sân trường để chuẩn bị lễ khai giảng. Tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã trao thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia vừa qua, đồng thời nêu rõ mục tiêu trường sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực đạt nhiều thành tích cao hơn trong năm học 2016 – 2017.

 
Học sinh Trường TH Lập Lá biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tại trường Tiểu học Lập Lá (xã Lâm Sơn), lễ khai giảng và đón học sinh vào lớp 1 diễn ra trong không khí vui tươi và rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Thầy giáo Lâm Văn Huân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Toàn trường hiện có gần 50% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Năm học này, toàn trường có trên 240 em học sinh, biên chế 10 lớp, trong đó có 48 em bước vào lớp 1. Trong năm học vừa qua, chất lượng ba mặt giáo dục của Trường TH Lập Lá đạt nhiều kết quả nổi bật: chất lượng học lực hoàn thành đạt 97,3%; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98%; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học…

Theo ghi nhận của phóng viên, lễ khai giảng năm trên địa bàn huyện Ninh Sơn được các trường tổ chức nhanh, gọn, tạo không khí phấn khởi cho các em học sinh bước vào năm học mới.

Bác Ái:

Sáng 5-9, khoảng 7.000 HS thuộc 38 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Bác Ái nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học 2016-2017. Đồng chí Trần Thùy Vân, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bác Ái cho biết: " Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, chú trọng công tác phổ cập giáo dục tiểu học, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch cho năm học mới, xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực, chú trọng rèn luyện kỹ năng sống thông qua xây dựng các sân chơi bổ ích cho các em học sinh nhằm hạn chế tình trạng học sinh bỏ học".

 
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng của học sinh Trường TH Phước Thắng. Ảnh: Kim Thùy

Có mặt tại Trường TH Phước Thắng, chúng tôi ghi nhận không khí rộn ràng, vui tươi, nô nức của cán bộ, giáo viên và các em hân hoan chào đón năm học mới. Lễ khai giảng được chuẩn bị khá chu đáo từ phần lễ đến phần hội. Sau phần lễ, các em rộn ràng trong phần hội với những tiết mục hát, múa, vui tươi. Thầy giáo Phan Ngọc Còi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: " Năm học 2016-2017, nhà trường có 430 học sinh với 19 lớp; trong đó có 48 học sinh vào lớp 1. Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng dạy và học, giúp các em có kết quả học tập tốt, để mỗi ngày đến trường của các em là một niềm vui. Chi hội khuyến học nhà trường phối hợp với nhóm cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Trân (Bình Định) tặng 400 cặp sách với kinh phí 41 triệu đồng, nhằm động viên các em nỗ lực học tốt..."

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)-Chi nhánh Ninh Thuận đã tổ chức trao 20 suất học bổng “Sacombank-Ươm mầm cho những ước mơ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, tại các trường: THPT An Phước, THPT Nguyễn Văn Linh, THPT Lê Duẩn và THPT Tôn Đức Thắng. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và 1 cặp xách HS, qua đó giúp các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới.