Ninh Thuận: Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016

(NTO) Sáng 27-8, tại Khách sạn Sài Gòn – Ninh Chử (thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải), tỉnh ta long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2016.

Hội nghị vui mừng chào đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
 

Về phía tỉnh ta, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương và trên 450 đại biểu khách mời, các tổ chức quốc tế, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước; lãnh đạo các tỉnh bạn: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắc Lắc.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu những nét chính về tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu về tham dự; đồng thời, giới thiệu những cơ hội, động lực mới, khát vọng khai thác các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Với truyền thống mến khách của mình, Ninh Thuận luôn tôn trọng, sẵn sàng chào đón và đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai thực hiện thành công dự án trên địa bàn tỉnh. (Mời xem toàn văn bài phát biểu)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược của UBND tỉnh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến ký kết thỏa thuận tài trợ vốn tín dụng giữa các ngân hàng với doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của tỉnh trong quá trình phát triển. Thủ tướng cho rằng, muốn phát triển thì phải đổi mới quy hoạch và Ninh Thuận là tỉnh đi đầu trong thực hiện thông điệp này. Thủ tướng mong muốn, trong thời gian tới Ninh Thuận tiếp tục đổi mới để có những bứt phá hơn nữa, nhất là trong phát triển nông nghiệp cần khai thác hiệu quả lợi thế vốn có các loại cây trồng đặc thù như măng tây xanh, nho, táo... theo hướng sản xuất hàng hóa, chế biến thành sản phẩm xuất khẩu. Trong quy hoạch, xây dựng đô thị cần có tầm nhìn tổng thể, có khả năng dự báo, đảm bảo vấn đề môi trường, để việc phát triển của tỉnh phù hợp với xu hướng phát triển chung của vùng và của cả nước...

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao quyết tâm cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh, nhất là việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực lắng nghe, đối thoại với nhà đầu tư để kịp thời loại bỏ các rào cản, khơi thông nguồn vốn... cho doanh nghiệp. Đồng chí tin tưởng, với lợi thế mà Ninh Thuận đang có, cộng với định hướng phát triển đã đề ra sẽ là động lực mới để tỉnh phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu những nét chính về tiềm năng, lợi thế của địa phương; thông tin cụ thể định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, các chính ưu đãi đối với từng lĩnh vực, dự án, nhằm tạo sự khác biệt, hấp dẫn, sự cạnh tranh lành mạnh trong mời gọi đầu tư. Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, tại hội nghị lần này tỉnh đã giới thiệu 57 dự án kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2016 -2020, tập trung chủ yếu vào 6 nhóm ngành trụ cột được tỉnh ưu tiên phát triển, trong đó: Lĩnh vực du lịch – dịch vụ - thương mại có 17 dự án; Nông nghiệp, nông thôn 5 dự án; Công nghiệp 17 dự án; Giáo dục – Đào tạo, Y tế 3 dự án và Xây dựng, bất động sản 15 dự án, theo hình thức đầu tư trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài. (Mời xem toàn văn bài phát biểu)

Hội nghị đã nghe đại diện các nhà tài trợ, nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận, Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen, Công ty Cổ phần Nam Núi Chúa (Amanoi), Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thành Đông Ninh Thuận phát biểu cảm nhận về các chính sách ưu tiên phát triển, mời gọi đầu tư của tỉnh và định hướng mở rộng đầu tư của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh
trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội nghị, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về đầu tư các dự án: Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná-Ninh Thuận; Cảng tổng hợp Quốc tế Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận; Nhà máy sản xuất xi măng Hoa sen Cà Ná – Ninh Thuận; Nhà máy Nhiệt điện, năng lượng tái tạo Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận và một số dự án khác như: Khai thác khoáng sản, xây dựng, vận chuyển, kho bãi, du lịch, khách sạn... tại khu vực Cà Ná huyện Thuận Nam. Ký thỏa thuận với Công ty Kimin Power (Vương Quốc Anh) về đầu tư dự án Trang trại điện gió tại huyện Ninh Phước, với công suất 120MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.460 tỷ đồng.

Đại diện các doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công Thương (Viettinbank) đã ký thỏa thuận tài trợ vốn tín dụng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký thỏa thuận với Công ty Cổ Phần Mũi Dinh ECOPARK; Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) ký thỏa thuận với Công tgy Cổ phần điện gió Trung Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV)-Chi nhánh Ninh Thuận ký kết thỏa thuận với Công ty Cổ phần Gia Việt – GIAVICO và Công ty TNHH TM và XD Sơn Long Thuận.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng lãnh đạo tỉnh và các nhà đầu tư tại hội nghị.

Tại hội nghị lần này tỉnh ta còn trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 8 dự án, gồm: Dự án Nhà máy điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1 của Công ty TNHH Hưng Tín; Dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại của Liên doanh các nhà đầu tư Việt Nam là Công ty Cổ phần TSV, Công ty TNHH MTV Vòng Tròn Xanh và cá nhân ông Đỗ Văn Điện và các nhà đầu tư Singapore gồm Công ty The Blue Circle và Công ty Mekong Wind; Dự án Trung tâm thương mại khách sạn du lịch cao cấp Ninh Hải của Công ty Cổ phần Du lịch thương mại Nha Trang; Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò của Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Úc – Ninh Thuận; Dự án Khu đô thị mới Đông Nam 1 của Công ty TNHH TM&DV Sơn Long Thuận; Dự án Khu đô thị mới Đông Nam 2 của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thành Đông Ninh Thuận; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp với các hoạt động thể thao mạo hiểm Mũi Dinh của Công ty Cổ phần Mũi Dinh ECOPARK và Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng mũi Sừng Trâu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại xã Phước Diêm (Thuận Nam).

 
 
Các doanh nghiệp trao bảng tài trợ kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, các doanh nghiệp đã trao bảng tài trợ kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh hơn 58 tỷ đồng. Trong đó, BIDV Ninh Thuận đã tài trợ 23,6 tỷ đồng để xây dựng Trường Nội trú Đinh Bộ Lĩnh, xã Phước Bình, huyện Bác Ái (10 tỷ đồng); xây dựng Trường Mẫu giáo Vĩnh Thuận, huyện Ninh Phước (6,1 tỷ đồng) và Bệnh viện tỉnh 7,5 tỷ đồng để mua sắm thiết bị và chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo. Tập đoàn Hoa Sen trao 5 tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội tỉnh và 1.000 suất quà, 100 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, hiếu học của huyện Thuận Nam. Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình thuộc Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao 10 tỷ đồng cho quỹ an sinh xã hội tỉnh. Ngân hàng Viettinbank trao 5 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Phước Chiến (Thuận Bắc) và 5 tỷ đồng cho Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải); đồng thời, hỗ trợ 500 con bò giống cho các hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiến 10 tỷ đồng.

Bên lề hội nghị, tỉnh còn bố trí các gian hàng để trưng bày, giới thiệu các thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách mời gọi đầu tư, về các Khu, Cụm công nghiệp; giới thiệu các sản phẩm đặc thù địa phương..., giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp có thêm thông tin đầy đủ, chi tiết khi lựa chọn đầu tư dự án.

Kết thúc Hội nghị các đại biểu được tỉnh tổ chức đi tham quan một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như: Tháp Poklong Garai, làng nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, gốm Bàu Trúc, vịnh Vĩnh Hy…

Ông Phương Gia Long

Giám đốc Phát triển dự án Tập đoàn Việt-Úc

Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư cũng như các chính sách thu hút đầu tư đặc thù, riêng có của tỉnh Ninh Thuận, nhất là quy trình thủ tục đầu tư nhanh chóng, gọn nhẹ thông qua cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại Văn phòng EDO. Đặc biệt hơn, khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án “Trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sữa cao sản và xây dựng vùng nguyên liệu làm thức ăn cho bò” do Công ty THNN Chăn nuôi Việt-Úc (thành viên của Tập đoàn) làm chủ đầu tư, chúng tôi được hưởng nhiều ưu đãi như miễn giảm giá thuê đất, miễn thuế doanh nghiệp. Đây là chính sách ưu việt, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi, để thu hút các nhà đầu tư và giữ chân doanh nghiệp đến với Ninh Thuận. Đáp lại sự tin tưởng của chính quyền địa phương, sau hội nghị này, Công ty TNHH Chăn nuôi Việt-Úc sẽ xúc tiến đầu tư, triển khai các công đoạn của dự án, quyết tâm đến tháng 10-2017 sẽ khởi công khu chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao, đặt tại xã Nhị Hà (Thuận Nam), quy mô 300 ha với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Hy vọng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh Ninh Thuận cũng như chính quyền và Nhân dân nằm trong vùng dự án nhằm đưa dự án sớm đi vào triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Đức Chi

Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Mũi Dinh-Ecopark

Bản thân tôi tin tưởng rằng chỉ trong vòng 2 đến 3 năm tới sẽ có một dòng đầu tư về du lịch mạnh mẽ tại Ninh Thuận, bởi vì Ninh Thuận nằm trong bán kính rất gần sân bay quốc tế Cam Ranh, khí hậu quanh năm nắng ấm, thiên nhiên rất đẹp là cơ hội đầu tư vào du lịch rất tốt đặc biệt là sẽ thu hút được khách quốc tế. Chúng tôi có công ty chuyên phục vụ tour, mỗi năm đưa về Nha Trang gần 200.000 khách Nga và chúng tôi nhìn thấy cơ hội đầu tư rất tốt các khu nghỉ dưỡng, các khách sạn tại Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Vườn Quốc gia Núi chúa và Mũi Dinh. Tuy nhiên để thu hút khách du lịch mạnh mẽ trong thời gian tới Ninh Thuận cũng cần đặc biệt quan tâm tới không gian mặt biển, trong đó cần chú trọng xây dựng nhiều công viên, ưu tiên khu vực công cộng, cần quy hoạch lại bài bản khu vực bờ biển. Theo tôi nghĩ khu phía Tây đường Yên Ninh có thể xây được rất nhiều khách sạn, Resort, còn khu phía mặt biển chỉ cần xây dựng các nhà hàng, quán Bar, với tỷ lệ xây dựng phải thấp, kiến trúc phải thân thiện. Còn nếu cứ như hiện nay các khách sạn, Resort cát cứ, chiếm hết mặt biển thì không thể phát triển du lịch được. Đi cùng tôi có vài nhà đầu tư mà trong thời gian gần đây họ đã đầu tư rất mạnh mẽ về du lịch tại Nha Trang, tôi rất muốn họ đầu tư vào Ninh Thuận nhưng mà yêu cầu của các nhà đầu tư đều mong muốn phía bờ biển phải là công viên, tôi hy vọng tới đây tỉnh Ninh Thuận sẽ quy hoạch lại khu vực bờ biển, để thực sự thu hút thêm nhiều nhà đầu tư cũng như khách du lịch trong và ngoài nước.

Ông Lê Phước Vũ

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen

Tại hội nghị lần này, UBND tỉnh đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen về đầu tư dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận có vốn đầu tư 10,6 tỉ USD (hơn 230.000 tỉ đồng), công suất 16 triệu tấn/năm. Thông qua dự án, chúng tôi tin tưởng sẽ góp phần tối ưu hóa khả năng cung ứng và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thép trong nước, khắc phục những hạn chế của thực trạng nhập siêu ngành thép ở Việt Nam, chuyển đổi cơ cấu ngành tỉnh Ninh Thuận, tạo điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp khác như: cơ khí, xây dựng, xi măng, điện. Thông qua dự án này, Tập đoàn Hoa Sen mong muốn đồng hành cùng người dân tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội; dự kiến, khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết việc làm cho 45 ngàn lao động địa phương. Ngoài ra, sẽ góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ như: ăn uống, vận tải, lưu trú,...

Để chuẩn bị cho việc triển khai dự án đúng mục tiêu sản xuất sạch, hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững, Chúng tôi cam kết sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng bộ nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu và giảm thiểu tối đa tác động đối với môi trường thông qua các biện pháp: xây dựng hệ thống xử lý khí thải, nước thải đồng bộ, hiện đại; ứng dụng công nghệ tái sử dụng các chất thải để phục vụ các hoạt động của dự án và cộng đồng; xây dựng hệ thống hồ điều hòa chứa nước mưa và nước thải sau xử lý để tái sử dụng và tạo cảnh quan sinh học cho khuôn viên dự án; thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của các đơn vị được ủy thác xử lý chất thải.

Ông Đỗ Văn Điện

Chủ tịch hội đồng quản trị, Công ty cổ phần TSV

Môi trường đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận đang ngày càng trở nên thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tôi tin rằng với những tiềm năng phát triển cùng với sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh cũng như sự thuận tiện về thủ tục, chính sách ưu đãi đầu tư là những nhân tố quan trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư, trong đó có chúng tôi. Thời gian qua, chúng tôi đã nhận rất nhiều sự hỗ trợ từ phía Chính quyền địa phương, điều đó đã giúp chúng tôi gặp nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai dự án. Hiện tại, chúng tôi đang hoàn tất mọi hồ sơ pháp lý, với kinh nghiệm, năng lực tài chính hiện có, chúng tôi cam kết sẽ đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ. Theo dự kiến, vào tháng 4-2017 chúng tôi sẽ khởi công xây dựng dự án điện gió ở Ninh Thuận với công suất 40 Mêga-oat tại Đầm Nại; sau đó sẽ phát triển 300 Mêga-oat điện mặt trời ở khu vực phía Nam của tỉnh. Nhân dịp này chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi đưa dự án sớm đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Thành Huân

Phó Giám đốc Công ty TNHH Hưng Tín

Về năng lượng tái tạo thì tiềm năng và cơ hội của Ninh thuận là rất lớn,công ty chúng tôi cũng đang đầu tư vào điện gió tại tỉnh với công suất tầm khoảng 30MW, chúng tôi cũng đang tích cực triển khai các bước liên quan một số của Dự án và trong thời gian qua thì UBND tỉnh Ninh Thuận và các sở, ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi rất tốt cho doanh nghiệp chúng tôi. Trong thời gian tới chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục hỗ trợ chúng tôi một số vấn đề lien quan như: khau đền bù, giải phóng mặt bằng, để doanh nghiệp chúng tôi tiến hành triển khai nhanh tiến độ thi công . Cái thứ 2 nữa là sắp tới đây tất cả doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tái tạo vào Ninh Thuận đều mong muốn UBND tỉnh hỗ trợ, ủng hộ chúng tôi suất được giá điện với Chính phủ sao cho hợp lý, đảm bảo Doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng tái tạo có hiệu quả.