Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

(NTO) Ngày 26-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ IV (2011-2016). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Việt Nam.

 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào.

5 năm qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Thông qua nhiều hình thức, các cấp Hội tạo điều kiện cho hàng ngàn lượt hội viên vay vốn không tính lãi. Nhờ đó, hộ giàu, khá tăng lên 2.512 hộ (40,45%); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,17% (năm 2015); xóa được 238 nhà tạm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong 5 năm qua của Hội CCB, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội CCB các cấp cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế, tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng mô hình, cách làm hay, các cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 7 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.