Thuận Nam vào năm học mới

(NTO) Mặc dù là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình hạn hán, song được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, huyện Thuận Nam đã cơ bản chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2016-2017.

Đảm bảo về cơ sở vật chất

Chúng tôi đến thăm Trường TH Vụ Bổn (xã Phước Dinh) vào những ngày trung tuần tháng 8, khi thầy và trò nhà trường đang tích cực vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón năm học mới. Thầy giáo Lê Hữu Chí, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học 2016-2017, trường có trên 400 học sinh (HS). Để đáp ứng nhu cầu học tập của các em, đồng thời phấn đấu thực hiện các tiêu chí chuẩn quốc gia mức độ 1, nhà trường được đầu tư xây dựng mới 6 phòng học, sửa chữa lại khu nhà hiệu bộ, sân trường, tường rào... khang trang, sạch đẹp. Ngoài ra, nhà trường cũng được đầu tư thêm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ giảng dạy và học tập của giáo viên và HS…

Trường THCS Võ Văn Kiệt (Phước Ninh, Thuận Nam) được đầu tư xây dựng khang đáp ứng nhu cầu học tập trong năm học mới.
Ảnh: Sơn Ngọc

Năm học 2016-2017, toàn huyện Thuận Nam có khoảng 11.680 HS ở 3 bậc học Mầm non, TH và THCS, tăng 419 HS so với năm học trước. Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các trường rà soát, căn cứ vào nhu cầu thực tế của cơ sở để có kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số phòng học nhằm đảm bảo tất cả các trường đều có đủ phòng học, không để xảy ra tình trạng thiếu phòng học. Đến nay, toàn huyện đã có 3 công trình trường học, phòng học được hoàn thành và đưa vào sử dụng, nâng tổng số lên 327 phòng, tỷ lệ kiên cố đạt trên 90%. Đồng chí Nguyễn Bá Lợi, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thuận Nam, cho biết: Trong năm học này, huyện Thuận Nam phấn đấu 2 trường đạt chuẩn quốc gia: Trường TH Vụ Bổn và Trường THCS Hoàng Hoa Thám, nâng tổng số đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 9 trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại địa phương.

Nỗ lực huy động HS ra lớp

Ngoài việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, Phòng GD&ĐT huyện còn chỉ đạo Ban giám hiệu các trường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường, nhất là các em HS ở một số trường nằm ở vùng ven biển, miền núi: Phước Diêm, Cà Ná, Phước Hà, Nhị Hà... Thầy giáo Từ Công Trương, Phó Hiệu trưởng Trường TH Trà Nô (xã Phước Hà), cho biết: Từ đầu tháng 8, nhà trường đã phân công một số thầy, cô giáo có kinh nghiệm đến từng nhà HS để nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh gia đình, từ đó có phương án vận động cụ thể. Em Karơn Thị Thơ là một trong những HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nghỉ học giữa chừng, được các thầy, cô giáo vận động trở lại trường học, phấn khởi: “Em rất vui vì được đi học lại, em còn được thầy, cô giáo trong trường tặng cặp sách, quần áo mới...”. Được biết, trước thềm năm học mới, nhà trường được các nhà hảo tâm tặng trên 100 phần quà, bao gồm: cặp sách, vở, dụng cụ học tập... cho các em. Nguồn hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn, giúp nhà trường thực hiện hiệu quả việc huy động HS ra lớp. Tính đến ngày 23-8, nhà trường đã huy động được 120 HS từ lớp 1 đến lớp 5 ra lớp, đạt tỷ lệ 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Không riêng Trường TH Trà Nô, hầu hết các trường trên địa bàn huyện, công tác huy động HS ra lớp cũng rất được quan tâm. Trường TH Nhị Hà (xã Nhị Hà) đã huy động được 230 HS, đạt 100% kế hoạch. Đối với những trường hợp khó, các thầy, cô giáo phải kiên trì tuyên truyền, vận động, quyết tâm không để vắng HS ngay từ ngày tựu trường. Cùng với đó, huyện chủ động kêu gọi các địa phương đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, tạo khí thế thi đua sôi nổi trước thềm năm học mới. Đồng hành “Tiếp bước đến trường”, từ ngày 20-8 đến 1-9, huyện Thuận Nam phối hợp với các đơn vị như: Tập đoàn Tôn Hoa Sen, Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh… đến các trường học trao quà, tập vở, đồng phục, xe đạp… và hỗ trợ học bổng cho HS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời, thăm hỏi, động viên những HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học… để khuyến khích, động viên các em ra lớp.

Với sự quan tâm về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền, cùng với những kết quả đạt được trong năm học vừa qua và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin rằng ngành GD&ĐT huyện Thuận Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới.