13 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 24- năm 2016 tại Ninh Thuận

(NTO) Ngày 22-8, tại Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận tổ chức chấm ảnh và tọa đàm Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 24- năm 2016. Đồng chí Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và trên100 nghệ sĩ nhiếp ảnh tham dự Liên hoan.

Nhạc sĩ Phan Quốc Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh bàn giao tác phẩm cho Hội đồng giám khảo.
 
 
Các thành viên Hội đồng giám khảo tiến hành chấm ảnh.
 
 
Các nghệ sĩ theo dõi chấm ảnh.

Ban tổ chức liên hoan đã nhận được 1.922 tác phẩm tham gia của 269 tác giả chuyên và không chuyên ở các tỉnh: Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Tây Ninh. Hội đồng giám khảo đã chọn 136 tác phẩm của 91 tác giả vào vòng chung khảo; riêng tỉnh Ninh Thuận có 31 tác phẩm của 20 tác giả. Các tác phẩm tham gia liên hoan tập trung phản ảnh về đề tài đất nước- con người miền Đông Nam bộ, phản ảnh thành tựu kinh tế, khoa học- kỹ thuật, an sinh xã hội, quốc phòng- an ninh, hội nhập quốc tế, những tấm gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền biên giới- biển đảo quốc gia…

Qua vòng chấm chung khảo, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc trao giải tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 24- năm 2016 tại Ninh Thuận, bao gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, 6 giải Khuyến khích. Các tác phẩm: Khoảnh khắc tuổi thơ của tác giả Huỳnh Công Nghĩa (Ninh Thuận) đoạt Huy chương Vàng; Đua xe địa hình của tác giả Trương Thị Hạnh (Lâm Đồng) và Nhịp sống miền biển của tác giả Trần Đình Thương (Bình Thuận) đoạt Huy chương Bạc; Lối về của tác giả Lê Trung Hoàng (Ninh Thuận), Một thoáng Đà Lạt của tác giả Huỳnh Công Thuận (Lâm Đồng), Những ánh lửa hàn của tác giả Trần Túy (Bình Thuận), Nông thôn mới của tác giả Nguyễn Thanh Cường (Bình Thuận) đoạt Huy chương Đồng; Vui hè của tác giả Trần Công (Bình Dương), Trại hè Hang Rái của tác giả Hàng Khương Quang (Ninh Thuận), Lễ cúng tạ ơn của tác giả Phạm Văn Thành (Bình Thuận), Hạnh phúc của tác giả Nguyễn Nhật Trường (Tây Ninh), Bảo vệ và phát triển san hô của tác giả Đỗ Hữu Tuấn (Bình Thuận), Kiểm tra trứng sạch của tác giả Đặng Hồng Long (Bình Dương) đoạt giải Khuyến khích. Hội đồng giám khảo cũng trao giải Đồng đội cho hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Lễ khai mạc Liên hoan và trao giải cho các tác giả sẽ diễn ra vào ngày 24-8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.
 
 
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh phát biểu trao đổi kinh nghiệm sáng tác.

Buổi tọa đàm do đồng chí Lê Xuân Thăng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chủ trì, các nghệ sĩ trao đổi chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sáng tác và chấm giải liên hoan ảnh nghệ thuật. Các thành viên Hội đồng giám khảo cũng đã giải đáp ý kiến của các nghệ sĩ về các tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 24.

Ban tổ chức Liên hoan phát động các nghệ sĩ tham gia cuộc thi ảnh maraton với chủ đề "Ninh Thuận trên đường phát triển" diễn ra vào ngày 23-8-2016.