Ngôi chùa “Thư pháp”

(NTO) Chùa Quan Âm tọa lạc tại khu phố 1, phường Mỹ Đông, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm. Ít ai ngờ vị trụ trì yêu thích thư pháp Việt là Đại đức Thích Nguyên Kính, gốc gác ở phường Mỹ Đông.

 
Các bức thư pháp Việt được trưng bày tại chùa Quan Âm.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Phật giáo, đại đức được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bổ nhiệm về nguyên quán chăm lo Phật sự tại chùa Quan Âm. Cơ sở thờ tự qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, Đại đức Thích Nguyên Kính vận động Phật tử chung tay xây dựng ngôi chùa mới hai tầng bề thế hiện nay. Tầng trên là khu chánh điện thờ Phật tôn nghiêm; tầng dưới rộng khoảng 200m2 dùng làm nơi tiếp khách. Tại nơi tiếp đón, Đại đức Thích Nguyên Kính cho trưng bày trên 60 bức thư pháp Việt khổ 60cm x 90cm lồng khung kính đặt trên giá gỗ. Khách đến chùa Quan Âm được thưởng ngoạn thư pháp Việt và đọc hàng ngàn bản sách đông tây, kim cổ.

Để có được các bản viết đẹp trưng bày tại chùa, đại đức trụ trì đã cử sadi Quảng Tạng và Phật tử Diệu Ngọc theo học các lớp thư pháp Việt do cô Mạch Liên hướng dẫn. Khách thập phương vãng cảnh chùa rất thích những bức thư pháp viết về công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ, về tấm lòng nhân ái bao dung của người dân Việt: “Hương thơm vạn đóa hoa hồng. Đâu bằng tình mẹ mặn nồng trong con (Hiếu). Bản lĩnh, tài năng nên sự nghiệp. Nhân hòa, đức độ tạo thành công (Đức). Lợi danh như bóng mây chìm nổi. Chỉ có tình thương để lại đời (Tình thương)”...

“Chúng tôi chọn việc trưng bày sách và thư pháp Việt tạo điểm nhấn của ngôi chùa Quan Âm. Đọc sách, thưởng ngoạn thư pháp là thú vui tao nhã hướng con người làm việc thiện, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Khách thập phương đến vãng cảnh chùa được hòa mình trong không gian văn hóa truyền thống dân tộc Việt. Nhà chùa đang tiến hành xây dựng không gian trưng bày sách và thư pháp phục vụ bà con đến thăm chùa Quan Âm”-Đại đức Thích Nguyên Kính chia sẻ.