Ninh Thuận: Kỳ thi THPT quốc gia 2016 thành công tốt đẹp

(NTO) Ngày 4-7, các thí sinh (TS) trong tỉnh bước vào ngày thi cuối cùng ở 2 môn tự chọn là Lịch sử và Sinh học. Lịch sử vào buổi sáng, thời gian làm bài 180 phút và Sinh học vào buổi chiều, thời gian làm bài 90 phút. Tại Cụm thi Đại học và Cụm thi tốt nghiệp, ngày thi cuối cùng công tác tổ chức thi thực hiện tốt, các TS hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.

 Trong ngày thi cuối cùng, số lượng TS tham gia kỳ thi có biến động mạnh. Đối với cụm thi tốt nghiệp, các điểm thi tiến hành bình thường. Riêng đối với cụm thi đại học, có sự điều chỉnh về địa điểm thi. Cụ thể, môn Lịch sử có 2 điểm thi gồm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận; môn Sinh học có 1 điểm thi duy nhất tại  Trường CĐSP Ninh Thuận. Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết do Cụm thi đại học, các môn Lịch sử và Sinh học có ít  TS đăng ký dự thi, nên Ban tổ chức kỳ thi đã sắp xếp TS tại các điểm thi cụm thi Đại học cho phù hợp với nội dung đăng ký thi, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ coi thi nhưng vẫn đảm bảo an toán, đúng quy chế của kỳ thi.

Phụ huynh phấn khởi đón con em trong buổi chiều kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016.
Ảnh: Ngọc Diệp

Có mặt tại điểm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào buổi sáng, theo ghi nhận của phóng viên, so với các môn thi khác, số lượng TS tham gia thi môn Lịch sử không nhiều. Em Trần Thị Thanh Tuyền, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, dự thi tại điểm trường này cho biết: So với những năm trước đề thi môn Lịch sử năm nay cũng tương đối khó. Đề phân bố đều các nội dung trong chương trình. Câu hỏi mở là phần ý kiến nhận định, đánh giá của học sinh về các sự kiện lịch sử. Tự đánh giá về mức độ hoàn thành bài thi, em nghĩ mình đạt khoảng 60 % yêu cầu đề. Đây là môn thi cuối cùng mà em tham gia để xét tuyển vào Trường Đại học Xã hội Nhân văn TP. Hồ Chí Minh”.

Thạc sỹ Võ Đức An, giáo viên bộ môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đánh giá: Đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tiếp tục thực hiện việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của học sinh trong dạy và học lịch sử. Đề không yêu cầu ghi nhớ máy móc mà cần dựa theo sự kiện để đánh giá nhận xét. Đề thi bám sát chương trình, có độ phân hóa phù hợp với hướng dẫn ôn tập của bộ trước đó. Các TS có học lực trung bình chỉ cần học bài chu đáo cũng có thể đạt được điểm để hoàn thành kết quả tốt nghiệp. Tuy nhiên để làm tốt bài thi TS cần có hiểu biết toàn diện về lịch sử dân tộc cũng như thế giới, đòi hỏi khả năng tích lũy kiến thức xã hội thực tế để đưa ra những nhận định đúng, chính xác”.

 

TS phấn khởi trả lời phóng viên về kết quả thi của mình

Buổi chiều, các TS làm bài thi môn Sinh học, kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Rời phòng thi với vẻ mặt vui vẻ, phấn khởi, em Nguyễn Minh Thông, học sinh Trường THPT Chu Văn An dự thi tại điểm Trường CĐSP Ninh Thuận cho biết: Đề thi năm nay không quá khó, độ phân hóa đề cao. Em nghĩ mình hoàn thành khoảng 70 % yêu cầu đề”. Đây cũng là nhận xét chung của nhiều TS về đề thi môn Sinh học năm nay. Thạc sỹ Ngô Sĩ Long, giáo viên bộ môn Sinh học Trường THPT Nguyễn Trãi nhận định: Giống như đề thi các môn trước, đề thi môn Sinh năm nay tuy hơi dài nhưng đã bám sát chương trình lớp 12 và có cấu trúc đề như hướng dẫn của bộ. Đề có độ phân hóa về kiến thức cao, tạo cơ hội cho các bạn dễ dàng ghi điểm để xét tốt nghiệp, ngược lại tạo cơ sở cho việc lựa chọn các em có đủ điều kiện xét đại học, cao đẳng”

Như vậy, trải qua 4 ngày thi với nhiều cảm xúc từ căng thẳng, lo âu đến phấn khởi, hơn 6.200 TS tỉnh ta đã hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tổ chức theo hình thức kết hợp "2 trong 1" tại Ninh Thuận. Thầy giáo Lương Hồng Sơn, Phó Giám đốc sở GD&ĐT, cho biết: Do chủ động làm tốt công tác tổ chức, đến thời điểm này, có thể khẳng định kỳ thi THPT quốc gia 2016 trên địa bàn tỉnh ta diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua 4 ngày thi, tại 13 điểm thi thuộc 2 cụm thi có 315 lượt TS vắng mặt, không có TS và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Cả 4 ngày thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc. Các điểm thi thực hiện tốt việc đảm bảo về an ninh và giữ bí mật đề thi. Cán bộ coi thi thực hiện nghiêm các quy định nên không có trường hợp nào vi phạm quy chế đề ra. Trong các ngày thi, các đoàn kiểm tra, nhất là đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về kiểm tra công tác thi ở tỉnh ta, qua kiểm tra đánh giá rất cao về công tác tổ chức thi ở ta, các điểm thi kiểm tra đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, an ninh trật tự ổn định.

Các tình nguyện viên hướng dẫn phụ huynh học sinh về kỳ thi Ảnh Ngọc Diệp

 Lực lượng công an, thanh tra giao thông, y tế, điện lực và các tình nguyện viên…đã phối hợp triển khai có hiệu quả đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Đặc biệt, trong ngày thi cuối cùng các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi vẫn làm việc rất nhiệt tình hăng say. Trưa ngày 4, các bạn đã đưa đón cho khoảng 40 thí sinh về ăn uống, nghỉ ngơi tại chùa Trùng Khánh (huyện Ninh Hải) để tiếp tục hành trình vượt “vũ môn” vào buổi chiều. Những suất cơm từ thiện, những tờ báo miễn phí vẫn đều đặn đến tay các thí sinh và người nhà. Những chuyến xe miễn phí cuối cùng vẫn tiếp tục lăn bánh đưa các em TS về nhà an toàn. Sự có mặt của các bạn đã góp phần không nhỏ vào thành công của kỳ thi này.