Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện chi viện hè năm 2016

(NTO) Ngày 4-7, tại Nhà thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) chi viện hè năm 2016. Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 3 đến 22-7, với phương châm “Mỗi đoàn viên- thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện thiết thực giúp Nhân dân chống hạn, xây dựng nông thôn mới”. Ban chỉ đạo chiến dịch thành lập 6 Đội TNTN với 74 tình nguyện viên chi viện về 6 xã: Nhơn Hải (Ninh Hải), Phước Chiến (Thuận Bắc), Phước Thành (Bác Ái), Lương Sơn (Ninh Sơn), Phước Vinh (Ninh Phước) và Phước Hà (Thuận Nam). Các đội TNTN chi viện sẽ phối hợp với lực lượng TNTN tại chỗ tập trung thực hiện các hoạt động hướng về vùng hạn, tham gia xây dựng nông thôn mới, cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; tổ chức ôn tập, sinh hoạt hè cho thiếu nhi và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

 
Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ra quân.

Theo đó, Ban chỉ đạo chiến dịch đề ra một số chỉ tiêu cơ bản: Thực hiện 6 công trình, phần việc thanh niên; chỉnh trang 6 nhà văn hóa, nhà cộng đồng thôn, điểm vui chơi, sinh hoạt của thanh- thiếu nhi. Tổ chức 24 đợt ra quân thực hiện phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Huy động 300 ngày công sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và tham gia thực hiện các công trình xã hội khác tại địa phương. Tổ chức ôn tập, sinh hoạt hè và trang bị một số kỹ năng mềm cho 3.000 thiếu niên, nhi đồng. Mở 3 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho TN và người dân địa phương. Tổ chức 6 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hạn. Tham gia tu sửa, bê-tông 2km đường giao thông nông thôn, nạo vét khơi thông dòng chảy 3km kênh mương nội đồng...

 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao cờ ra quân cho lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ niềm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và Nhân dân vào sức trẻ, lòng nhiệt huyết của các đội TNTN nỗ lực cùng tổ chức Đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa vì đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là cùng chia sẻ khó khăn với Nhân dân vùng hạn bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa. Để chiến dịch thực hiện có hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo chiến dịch phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho các đội TNTN tổ chức hoạt động; yêu cầu các tình nguyện viên nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu đề ra. Tỉnh Đoàn cần chỉ đạo các cấp bộ Đoàn và đội TNTN đẩy mạnh hoạt động xung kích của tuổi trẻ tham gia công tác chống hạn và giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội. Từ đó, giáo dục, bồi đắp cho thế hệ trẻ tinh thần, trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.