Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

(NTO) Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2016), ngày 20-6, đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Báo Ninh Thuận, Đài PT-TH tỉnh, Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật và các cơ quan báo chí thường trú tại Ninh Thuận: Báo Nhân Dân, Báo Người Lao động, Báo Bảo vệ pháp luật, Báo Văn hóa, Báo Người cao tuổi, Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên.

Đến thăm Báo Ninh Thuận, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan Báo trong thời gian qua đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, các ấn phẩm báo chí ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên  tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đưa sự nghiệp báo chí tỉnh nhà ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
thăm, tặng hoa chúc mừng  Báo Ninh Thuận.
 
 
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
thăm, tặng hoa chúc mừng  Đài PT-TH tỉnh.
 
 
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh.
 
 
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
thăm, tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật.

Đến thăm Đài PT-TH tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên đã đoàn kết, khắc phục khó khăn xây dựng đội ngũ những người làm báo ngày càng chuyên nghiệp. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đài cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của Nhân dân. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và sản xuất chương trình, phân khung thời lượng phát sóng hợp lý tạo hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ nhất; đẩy mạnh mở rộng diện phủ sóng ra các tỉnh, thành phố trong cả nước để quảng bá hình ảnh của Ninh Thuận là điểm đến hấp dẫn, thu hút đầu tư.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên
đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí thường trú tỉnh Ninh Thuận.

Chúc mừng các cơ quan báo chí thường trú tại Ninh Thuận, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao cán bộ, phóng viên thường trú đã thực hiện tốt công tác phối hợp với địa phương, phản ánh kịp thời và toàn diện về các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí thường trú tiếp tục phối hợp tuyên truyền có hiệu quả hơn nữa các sự kiện thời sự, chính trị của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

Lãnh đạo Báo Ninh Thuận, Đài PT-TH tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú tại Ninh Thuận cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với đội ngũ những người làm báo, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.