Biểu dương 270 giáo viên và học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia

(NTO) Ngày 17-6, Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng giáo viên dạy giỏi và học sinh (HS) học giỏi đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2015- 2016. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Hội Khuyến học tỉnh biểu dương, khen thưởng 42 giáo viên dạy giỏi và 228 HS đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong đó, có 40 HS đạt giải các môn văn hóa cấp quốc gia, 188 HS đạt giải qua các kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, tỉnh ta còn có nhiều HS đạt giải Hội thi Khoa học kỹ thuật và giỏi toán, giỏi tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, cấp quốc gia... Đặc biệt có nhiều HS đạt giải cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn phù hợp với phương pháp dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tổng số tiền khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi và HS học giỏi đợt này là 110 triệu đồng.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ biểu dương.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự lễ biểu dương.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng các giáo viên dạy giỏi đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia. Ảnh: V.M
 
 
Đồng chí Nguyễn Bá Ninh, Giám đốc Sở GD&ĐT trao giấy khen cho học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các thầy, cô giáo dạy giỏi và các em HS học giỏi năm học 2015-2016. Đồng chí mong rằng ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong những năm học tới. Nhân rộng điển hình các thầy, cô giáo dạy giỏi, các em HS học giỏi, tạo sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều giáo viên dạy giỏi và HS học giỏi. Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, xây dựng cả tỉnh trở thành một xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.